Mặn xâm nhập sâu vào nội đồng vùng lúa vụ Đông Xuân

Nước mặn theo hướng Tây tỉnh Kiên Giang lấn sâu vào vùng ngọt của hai huyện Phước Long và Hồng Dân của Bạc Liêu, độ mặn đo được tại các kênh lên đến 5 phần nghìn.
Mặn xâm nhập sâu vào nội đồng vùng lúa vụ Đông Xuân ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu, trên 20.000ha lúa Đông Xuân của tỉnh đang thiếu nước ngọt nghiêm trọng tại các huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình và Hồng Dân.

Nước mặn theo hướng Tây tỉnh Kiên Giang lấn sâu vào vùng ngọt của hai huyện Phước Long và Hồng Dân, độ mặn đo được tại các kênh lên đến 5 phần nghìn.

Hiện độ mặn ở cống Nàng Rền ở mức 4,3 phần nghìn, Vĩnh Biên mức 2 phần nghìn, Cống Đá 2,1 phần nghìn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu đã làm việc với thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng về việc hỗ trợ mở Cống Đá khẩu độ 8m hai đợt để tiếp nước ngọt cho Bạc Liêu. Các huyện, thành phố thông báo cho nông dân diễn biến tình hình khô hạn, khuyến cáo nhà nông bơm trữ nước trên đồng ruộng.

Các địa phương đồng loạt ra quân làm giao thông nông thôn, đồng thời vận động nông dân nạo vét kênh nội đồng để tăng cường khả năng lấy nước ngọt, thực hiện đắp hơn 476 đập ngăn mặn, trữ ngọt với tổng chiều dài trên 14.770m.

Theo ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hải, các địa phương nỗ lực thực hiện các giải pháp cứu lúa Đông Xuân như tổ chức bơm chuyền nước từ kênh trục vào kênh nội đồng để bơm lên ruộng lúa Đông Xuân. Tuy nhiên, mức nước xuống quá thấp; nước ngọt từ kênh Xáng Quản lộ Phụng-Hiệp đổ về thấp nhiều so với cùng kỳ nhiều năm nên việc bơm chuyền gặp khó khăn. Bên cạnh đó, việc bơm chuyền như trên lại thực hiện cùng lúc tại nhiều điểm nên nước bơm vào kênh nội đồng càng khan hiếm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mức độ xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào sâu khu vực nội đồng dao động ở mức 40-60km, với tỷ lệ độ mặn từ 1-3 phần nghìn, có nơi lên đến 5-6 phần nghìn và dự báo sẽ còn tăng cao, kéo dài cho đến tháng 5/2016.

Ngành nông nghiệp đang hướng dẫn nông dân tưới nước theo phương pháp "ướt-khô xen kẽ" để khắc phục một phần việc thiếu nước cho trà lúa Đông Xuân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục