Mâu thuẫn trên bàn nhậu, thợ xây dùng dao rựa chém chết chủ nhà

Do mâu thuẫn trên bàn nhậu, Trần Ngọc Linh (sinh năm 1988, ngụ thôn 6, xã Kiến Thành, huyện Đăk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) đã chém một nhát chí tử vào đầu anh Đại - chủ nhà, làm anh gục xuống tại chỗ.
Mâu thuẫn trên bàn nhậu, thợ xây dùng dao rựa chém chết chủ nhà ảnh 1Đối tượng Trần Ngọc Linh. (Nguồn: Cơ quan Công an)

Ngày 9/6, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Ngọc Linh (sinh năm 1988, ngụ thôn 6, xã Kiến Thành, huyện Đăk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17 giờ ngày 5/6, anh Trịnh Đình Đại (sinh năm 1972; thường trú lại Bon Đăk Huých, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) cùng một số người thợ đang xây nhà cho anh Đại ăn cơm, uống rượu trên sập gỗ trong chòi cạnh nhà.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, mọi người ra về, còn anh Đại, Linh và một người khác ở lại.

Lúc này, giữa anh Đại và Linh xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Khi Linh vừa đứng dậy bỏ ra ngoài thì anh Đại dùng bát cơm ném làm toác đầu Linh, chảy máu.

Lúc này, phát hiện một con dao rựa dưới sàn, Linh chộp lấy chém một nhát chí tử vào đầu anh Đại làm anh gục xuống tại chỗ.

Anh Đại được người thân và người dân địa phương đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi chém anh Đại, Linh vứt dao phía sau chòi và bỏ trốn, đến 22 giờ cùng ngày thì bị bắt giữ.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận và tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã xác lập vụ án trọng điểm để tiến hành điều tra, truy tố, xét xử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục