Máy bay chiến đấu Mỹ đến Thái Bình Dương

Lực lượng Không quân Mỹ dự kiến sẽ triển khai hai phi đội máy bay chiến đấu tàng hình F-22A Raptors thuộc loại hiện đại nhất thế giới tới khu vực Thái Bình Dương.

Lực lượng Không quân Mỹ dự kiến sẽ triển khai hai phi đội máy bay chiến đấu tàng hình F-22A Raptors thuộc loại hiện đại nhất thế giới tới khu vực Thái Bình Dương.

Hai phi đội trên sẽ được triển khai ngay trong tháng 5 và ở lại khu vực này khoảng 4 tháng như một hành động biểu dương lực lượng.

Các nguồn tin quân sự Mỹ cho biết 12 chiếc F-22A Raptors, được điều động tới căn cứ không quân Kadena ở Nhật Bản, lấy từ phi đoàn tác chiến số 94 ở căn cứ không quân Langley, bang Virginia, Mỹ.

12 chiếc khác được điều động đến căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam là từ phi đoàn số 525 đóng tại căn cứ không quân Elmendorf, thuộc bang Alaska của Mỹ.

Hơn 500 sỹ quan và quân nhân liên quan tới nhiệm vụ của hai phi đội này cũng đã được điều động.

F-22A Raptors là loại máy bay chiến đấu tối tân nhất của không quân Mỹ, kết hợp các phát minh mới nhất về điện tử và kỹ thuật, không thể bị rađa phát hiện, và có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu.

Với hệ thống tiếp nhiên liệu trên không, loại máy bay chiến đấu này có thể thi hành nhiệm vụ ở mọi địa điểm, thời điểm và trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào. Hồi giữa tháng 3/2009, một phi đội F-22A Raptors cũng từng được điều động tới đảo Guam trong một thời gian ngắn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục