Máy bay chở hàng của Đức bốc cháy tại Arập Xêút

Một chiếc máy bay chở 90 tấn hàng thuộc hãng hàng không Lufthansa của Đức đã bốc cháy và gãy đôi khi đang hạ cánh ở Arập Xêút.
Tại Arập Xêút ngày 27/7, một chiếc máy bay chở hàng của của hãng hàng không Lufthansa (Đức) đã bốc cháy và gãy đôi khi đang hạ cánh ở thủ đô Riyadh, làm phi công và phụ lái bị thương nhẹ.

Chiếc máy bay này chở 90 tấn hàng xuất phát từ Frankfurt (Đức) qua Riyadh (Arập Xêút) và Sharjah (Các tiểu vương quốc Arập thống nhất) để tới Hongkong (Trung Quốc).

Một nhân viên sân bay Riyadh, ông Fahd al-Hamoud cho biết, chiếc máy bay đã bốc cháy khi gần tới sân bay, các động cơ ngừng hoạt động làm máy bay đâm xuống đất và gãy đôi.

Lực lượng dân phòng Arập Xêút mất gần ba giờ đồng hồ để khống chế ngọn lửa.

Hãng Lufthansa đã cử một nhóm chuyên gia đến Riyadh để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục