Máy bay hiện đại của Mỹ không tìm ra mảnh vỡ MH370

Kênh NBCNews ngày 20/3 dẫn lời Hải quân Mỹ cho biết chiếc máy bay do thám hiện đại P-8 Poseidon đã hoàn tất chuyến bay phía trên khu vực mục tiêu nhưng không tìm thấy gì.
Máy bay hiện đại của Mỹ không tìm ra mảnh vỡ MH370 ảnh 1Hình từ buồng lái máy bay tìm kiếm của Không quân Australia (Ảnh: 9NewsAUS)

Kênh NBCNews ngày 20/3 dẫn lời Hải quân Mỹ cho biết chiếc máy bay do thám hiện đại P-8 Poseidon đã hoàn tất chuyến bay phía trên khu vực mục tiêu nhưng không tìm thấy gì.

 

Cũng theo Hải quân Mỹ, các máy bay khác đang tiến vào khu vực mà Australia phát hiện hai vật thể nghi là có liên quan tới chuyến bay MH370 bị mất tích của Malaysia Airlines.

 

Trong khi đso, Cơ quan An toàn Hàng hải Australia (AMSA) cho hay máy bay P3 của không quân Australian cũng không thể định vị được mảnh vỡ do mưa và mây mù che khuất tầm nhìn. Cơ quan này cho biết các máy bay vẫn tiếp tục tìm kiếm.

 

Phát biểu trước quốc hội, Thủ tướng Australia Tony Abbot nói rằng "thông tin mới và đáng tin cậy" đã được đưa ra ánh sáng sau gần hai tuần kể từ khi chiếc máy bay Boeing 777-200 bị mất tích, lôi kéo 26 nước vào cuộc tìm kiếm máy bay thương mại dài nhất trong lịch sử.

 

Theo truyền thông Australia, vật thể được phát hiện ở điểm có tọa độ là 43 độ Nam, cách Nam Cực 1400 dặm, cách bờ biển Australia 1300 dặm.

 

Cùng ngày, Malaysia nói hai vật thể mà vệ tinh xác định được ở Ấn Độ Dương là một "đầu mối tin cậy" trong công tác tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines.

 

"Giờ đây chúng ta đang có một đầu mối tin cậy," Bộ trưởng Giao thông Hishammuddin Hussein nói với các nhà báo tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur.

 

Điều này "đòi hỏi chúng tôi phải thẩm định và chứng thực suốt đêm nay," ông Hishammuddin nói, và cho biết thêm rằng nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn chiếc máy bay mang mã hiệu MH370 sẽ vẫn tiếp tục./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục