Máy bay thương mại đầu tiên của Honda cất cánh

Máy bay thương mại đầu tiên của hãng Honda lần đầu cất cánh

HondaJet, sản phẩm máy bay thương mại đầu tiên của tập đoàn Honda, đã thực hiện chuyến bay đầu tiên trước khi được cấp chứng nhận và dự kiến giao hàng vào năm tới.
Máy bay thương mại đầu tiên của hãng Honda lần đầu cất cánh ảnh 1 HondaJet. (Nguồn: Honda)

Tập đoàn Honda của Nhật Bản thông báo HondaJet, sản phẩm máy bay thương mại đầu tiên của tập đoàn này, đã thực hiện chuyến bay đầu tiên trước khi được cấp chứng nhận và dự kiến giao hàng vào năm tới.

Theo thông cáo báo chí của Honda, chuyến bay thử nghiệm của HondaJet kéo dài 84 phút, được thực hiện ngày 27/6 gần trụ sở của Honda Aircraft tại Greensboro, thuộc bang Bắc Carolina của Mỹ.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Honda Aircraft Michimisa Fujino khẳng định đây là một thành tựu quan trọng trong kế hoạch đưa HondaJet ra thị trường.

HondaJet được thiết kế chở năm hành khách, là loại máy bay dân dụng cỡ nhỏ hạng sang, nhắm vào đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp lớn.

Loại máy bay này được đánh giá cao với các ưu điểm như gọn nhẹ, tiết kiệm nhiên liệu, không gây tiếng ồn, có khoang hành khách và khoang hành lý rộng, có thể đạt độ cao tối đa 13.106m và tốc độ tối đa 777 km/giờ, nhanh hơn so với các loại máy bay cùng chủng loại.

HondaJet có giá bán 4,5 triệu USD. Hiện nay, sản phẩm này đã nhận được hơn 100 đơn đặt hàng tại khu vực châu Âu và Bắc Mỹ, theo kế hoạch bắt đầu giao hàng vào năm 2015.

Honda được biết đến là một trong những tập đoàn sản xuất ôtô, xe máy hàng đầu thế giới. Năm 2005, sau cuộc trình diễn ngoạn mục của HondaJet trước công chúng thế giới trong khuôn khổ cuộc triển lãm EAA AirVenture, một sự kiện lớn hàng năm của thế giới về máy bay phản lực, tại Oshkosh, Mỹ, tập đoàn chính thức công bố kế hoạch lấn sân sang một lĩnh vực hoàn toàn mới - sản xuất máy bay dân dụng cỡ nhỏ hạng sang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục