Máy chủ quân đội Thụy Điển bị lợi dụng tấn công ngân hàng Mỹ

Quân đội Thụy điển cho biết tin tặc đã đột nhập vào các máy tính của lực lượng này để sử dụng cho một vụ tấn công nhằm vào hàng loạt ngân hàng lớn của Mỹ hồi năm 2013.
Máy chủ quân đội Thụy Điển bị lợi dụng tấn công ngân hàng Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: wired.com)

Theo AFP, ngày 11/4, quân đội Thụy điển cho biết tin tặc đã đột nhập vào các máy tính của lực lượng này để sử dụng cho một vụ tấn công nhằm vào hàng loạt ngân hàng lớn của Mỹ hồi năm 2013.

Theo người phát ngôn quân đội Thụy Điển Mikael Abramsson, một máy chủ trong hệ thống quốc phòng của nước này có một kẽ hở và đã bị tin tặc lợi dụng để thực hiện vụ tấn công trên.

Ông Abramsson nhấn mạnh: "Vụ tấn công là một hồi chuông cảnh tỉnh, buộc chúng tôi phải có những biện pháp an ninh cụ thể nhằm tránh tái diễn sự việc như vậy."

Vụ tấn công mạng trên, bắt đầu vào năm 2012 và diễn ra trong vài tháng, đã đánh sập trang chủ của ít nhất 20 ngân hàng và cơ quan tài chính Mỹ, có lúc kéo dài nhiều ngày.

Washington cáo buộc Iran thực hiện vụ tấn công mạng trên nhằm trả đũa cho các lệnh trừng phạt chính trị và một số cuộc tấn công mạng trước đó nhằm vào các hệ thống của Tehran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục