Máy gia tốc hạt lớn lập kỷ lục mới về tạo năng lượng

Tổ chức CERN đã tiến hành cú va chạm giữa 2 chùm hạt proton trong LHC, phóng ra chùm tia hạt ở điện thế 2.360 tỷ điện tử vôn.
Thông báo ngày 9/12 của Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử Châu Âu (CERN) cho biết máy gia tốc hạt lớn (Large Hadron Collider - LHC) ngày 8/12 đã phóng ra chùm tia hạt ở điện thế 2.360 tỷ điện tử vôn (TeV).

Kỷ lục này gấp đôi kỷ lục trước được xác lập ngày 30/11.

Theo Christine Sutton, người phát ngôn của CERN, họ đã tiến hành cú va chạm giữa 2 chùm hạt proton trong LHC dưới sự quan sát của thiết bị “Altas” một trong 4 thiết bị đo đạc chủ yếu của LHC. Cú va chạm này đã tạo mức năng lượng 2.360 tỷ điện tử vôn, được thực hiện lúc 21 giờ 40 phút. Lúc đó 2 chùm hạt proton đều được gia tốc lên đến 1.180 tỷ điện tử vôn.

Trước đó vào ngày 30/11, LHC cũng đã thực hiện thành công cú va chạm với mức tạo năng lượng 1.180 tỷ điện tử vôn, cao gấp 20% so với máy gia tốc hạt Tevatron tại Phòng thí nghiệm quốc gia Fermi0, Chicago (Mỹ) xác lập năm 2001.

LHC đã bắt đầu khởi động lại từ ngày 20/11, theo kế hoạch bước sang năm 2010, LHC sẽ thực hiện cú va chạm với mức tạo năng lượng lên đến 7.000 tỷ điện tử vôn, để mô phỏng điều kiện trong trạng thái sơ khai nhất của vụ nổ lớn trong vũ trụ (Big Bang).

Việc mô phỏng này có giá trị lớn giúp các nhà khoa học nghiên cứu sâu hơn về sự khởi nguồn của vũ trụ và đặc tính của các hạt cơ bản./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục