Medvedev: Nga sẽ tiến bộ thực sự trong 5-10 năm

Tổng thống Nga Medvedev bày tỏ tin tưởng Nga sẽ đạt được tiến bộ thực sự trong việc hiện đại hóa nền kinh tế trong 5-10 năm tới.
Tổng thống Nga, Dmitry Medvedev bày tỏ tin tưởng Nga sẽ đạt được tiến bộ thực sự trong việc hiện đại hóa nền kinh tế trong 5-10 năm tới.

Ý kiến trên được ông Medvedev đưa ra trong trả lời phỏng vấn của tờ Tin tức buổi chiều của Serbia số ra ngày 19/10 trước thềm chuyến thăm nước này bắt đầu từ ngày 20/10.

Tổng thống Medvedev cho biết chính quyền Nga đang chú trọng giải quyết nhiệm vụ chuyển từ nền kinh tế dựa vào nguyên liệu sang nền kinh tế đổi mới, hiện đại hóa kinh tế và phát triển công nghệ. Tất cả những điều đó cần phải đảm bảo được vị thế xứng đáng của Nga trong thế giới ngày nay - thế giới của thế kỷ 21.

Ông Medvedev cũng nhắc lại 5 ưu tiên chính của nước Nga hiện nay, bao gồm sử dụng năng lượng hiệu quả, công nghệ hạt nhân, công nghiệp dược phẩm và y học, công nghệ thông tin hiện đại cũng như ngành vũ trụ và viễn thông.

Đề cập các vấn đề quốc tế quan trọng, Tổng thống Medvedev nêu rõ việc cải cách Liên hợp quốc, bao gồm cả mở rộng Hội đồng bảo an, đã trở nên chín muồi, và nhiệm vụ này cần phải được thực hiện với sự nhất trí rộng rãi tối đa của các nước thành viên. Ông nhấn mạnh bất kì sự thay đổi nào cũng cần phải nhằm nâng cao hiệu quả của Liên hợp quốc, củng cố vai trò trung tâm của cơ quan này trong các công việc quốc tế.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng Chính quyền Mỹ đã nhận thức được rằng một nước không thể chi phối thế giới và đang hướng tới ngoại giao đa phương, điều sẽ giúp củng cố an ninh và hợp tác quốc tế.

Theo ông Medvedev, thế giới đang trải qua sự biến đổi sâu sắc, đang hình thành một cục diện địa chính trị hoàn toàn mới mang tính đa cực với những trung tâm phát triển kinh tế và ảnh hưởng chính trị mới.

Chiến lược hành động đơn phương đang gây bất ổn tình hình quốc tế, tạo căng thẳng và cuộc chạy đua vũ trang, làm trầm trọng mâu thuẫn giữa các quốc gia, dẫn đến gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa các nền văn minh.

Về kế hoạch mới của Mỹ xây dựng hệ thống phòng thủ chống tên lửa quốc gia (NMD), Tổng thống Nga cho biết cần phải đánh giá kỹ lưỡng dự án này trên quan điểm lợi ích an ninh quốc gia của Nga. Ông cũng cho biết Nga đang làm tất cả những gì cần thiết để có thể đạt được một hiệp ước mới với Mỹ về vấn đề cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START) trong tháng 12/2009, thay thế cho văn kiện cũ sẽ hết hiệu lực vào ngày 5/12 tới.

Theo ông Medvedev, quan điểm của Nga là cần phải duy trì cân bằng lực lượng với Mỹ. Mátxcơva sẽ duy trì kho vũ khí hạt nhân ở mức tối thiểu cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia của Nga và các đồng minh.

Liên quan đến vấn đề Kosovo của Serbi, Tổng thống Medvedev khẳng định quyết định cuối cùng trong việc giải quyết vấn đề Kosovo thuộc về Serbia. Ông nêu rõ những nước đòi độc lập cho Kosovo sẽ không thể giải quyết được vấn đề, bất chấp nỗ lực của họ rêu rao quá trình này là không thể đảo ngược./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục