Medvedev: Obama kết thúc nhiệm kỳ trong "sự bi thảm" vì chống Nga

Ngày 30/12, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev bày tỏ lấy làm tiếc rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang kết thúc nhiệm kỳ trong "cơn hấp hối."
Medvedev: Obama kết thúc nhiệm kỳ trong "sự bi thảm" vì chống Nga ảnh 1Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters/THX/Sputnik, ngày 30/12, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev bày tỏ lấy làm tiếc rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang kết thúc nhiệm kỳ trong "cơn hấp hối."

Trên trang mạng xã hội Facebook, ông Medvedev nói: "Thật đáng tiếc là chính quyền Obama, vốn có ý định khôi phục các mối quan hệ với chúng tôi, sắp kết thúc nhiệm kỳ trong sự bi thảm vì chống Nga."

Phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Nga với cáo buộc Moskva đứng sau các vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ quan của Đảng Dân chủ Mỹ.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, Konstantin Kosachev cho rằng các biện pháp trừng phạt mới của Chính phủ Mỹ nhằm vào Nga được ví như "cơn đau chí mạng của những xác chết chính trị."

Ông cho rằng Nga cần xem xét các bối cảnh của quá trình chuyển giao quyền lực ở Mỹ và phản ứng có khả năng được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ đưa ra trước khi có bất kỳ hành động trả đũa nào.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hạ viện Nga Irina Yarovaya cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ thể hiện sự thất bại hoàn toàn về mặt chính trị của Tổng thống sắp mãn nhiệm Obama./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục