MEND thừa nhận tấn công ống dẫn dầu ở Nigeria

"Phong trào Giải phóng Châu thổ Niger" (MEND) thừa nhận gây ra vụ nổ phá đường ống dẫn dầu do nước ngoài điều hành ở Nigeria.
Ngày 19/12, "Phong trào Giải phóng Châu thổ Niger" (MEND) - nhóm phiến quân ở Nigeria, thừa nhận đã gây ra vụ nổ phá hoại đường ống dẫn dầu do nước ngoài điều hành ở thành phố Abonemma thuộc bang Rivers ở miền Nam.

Trong một thông báo bằng thư điện tử, MEND cho biết 35 tay súng của nhóm này đi trên 5 chiếc thuyền, trang bị súng tiểu liên, ống phóng rốckét và súng máy hạng nặng, đã tấn công vào một tuyến đường ống dẫn dầu thô lớn của tập đoàn Royal Dutch Shell của Anh và Chevron của Mỹ ở bang miền nam Rivers.

Các quan chức của Shell cho biết chưa nhận được thông báo hoặc những thiệt hai do vụ tấn công nói trên gây ra.

Tháng 10 vừa qua, MEND tuyên bố chấp nhận ngừng bắn, đáp lại chương trình ân xá của chính phủ đối với những phiến quân MEND chấp nhận từ bỏ vũ khí.

MEND cũng đã tiến hành đàm phán với Chính phủ Nigeria về biện pháp chấm dứt tình trạng bất ổn kéo dài tại quốc gia châu Phi này.

Tuy nhiên, nhóm phiến quân này cho biết trong vòng 30 ngày tới sẽ xem xét lại việc ngừng bắn, đổ lỗi cho chính phủ cố tình gây trì hoãn cuộc đàm phán hòa bình hiện nay do sức khỏe của Tổng thống Umaru Yar' Adua.

Nigeria là nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ 8 trên thế giới. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Năng lượng Quốc tế (IEA), sản lượng khai thác dầu của Nigeria tăng lên 1,98 triệu thùng/ngày sau khi Chính phủ nước này thực hiện chương trình ân xá.

Các cuộc tấn công của MEND đòi quyền kiểm soát nguồn thu từ dầu mỏ ở vùng châu thổ sông Niger đã làm giảm nghiêm trọng sản lượng dầu của Nigeria, từ mức 2,6 triệu thùng vào năm 2006 xuống còn 1,7 triệu thùng/ngày hiện nay.

Chính phủ Nigeria có chủ trương trích lại 10% nguồn thu từ dầu mỏ khai thác tại khu vực châu thổ sông Niger cho người dân địa phương.

Kế hoạch này, nếu được Quốc hội Nigeria thông qua, được cho là sẽ mở ra một giai đoạn mới trong những nỗ lực của chính phủ tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài tại khu vực khai thác dầu mỏ chủ chốt của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục