Meta phản pháo cáo buộc Threads tuyển dụng cựu nhân viên Twitter

"Không có ai trong các kỹ sư của Threads là cựu nhân viên Twitter - đơn giản là không có chuyện đó,” Giám đốc Truyền thông của Meta viết trên nền tảng Threads mới ra mắt.
Meta phản pháo cáo buộc Threads tuyển dụng cựu nhân viên Twitter ảnh 1Biểu tượng ứng dụng Threads trên màn hình điện thoại. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Independent, Meta đã đưa ra phản hồi trước lời đe dọa kiện tụng của tỷ phú Elon Musk liên quan đến Threads - nền tảng mới của họ, khẳng định rằng không có nhân viên nào làm việc cho ứng dụng này từng là nhân viên của Twitter.

Chỉ vài giờ sau khi Meta ra mắt ra mắt Threads hôm 5/7, Twitter đã đe dọa sẽ kiện Meta - công ty mẹ của loạt mạng xã hội Facebook, Instagram và Whatsapp.

Ứng dụng Threads được kỳ vọng sẽ “vượt mặt” Twitter, vốn đang gặp khó khăn dưới sự điều hành của ông chủ Elon Musk; và luật sư của ông Musk ngày 6/7 đã cáo buộc Meta “đánh cắp bí mật thương mại và sở hữu trí tuệ của Twitter.”

Threads đã có một khởi đầu ấn tượng: Ứng dụng này nhận được tới 30 triệu lượt đăng ký tính đến sáng 6/7, bao gồm nhiều thương hiệu, các nhà báo và những người nổi tiếng.

Cũng vào sáng 6/7, Threads là ứng dụng miễn phí hàng đầu trên App Store của Apple, và là chủ đề thịnh hành nhất trên mạng xã hội đối thủ Twitter.

Theo hãng tin CNN, không khí trên Threads ngày ra mắt vừa qua giống như “ngày đầu tiên đi học” với hàng loạt người dùng “đổ xô” vào thử trải nghiệm và đăng những “posts” đầu tiên.

Nhiều người đã sớm đặt câu hỏi, liệu Threads có thể trở thành một “sát thủ” định đoạt số mệnh Twitter hay không?

[Tỷ phú Elon Musk dọa kiện Meta vì ra mắt ứng dụng Threads]

Trong khi đó, Independent trích dẫn nguồn tin cho biết Luật sư Alex Spiro của Twitter đã gửi một lá thư tới Giám đốc Điều hành Meta Mark Zuckerberg, lập luận rằng Meta đã “chiếm đoạt có hệ thống, cố ý và bất hợp pháp các bí mật thương mại và tài sản trí tuệ khác của Twitter.”

“Twitter có ý định thực thi nghiêm ngặt quyền sở hữu trí tuệ của mình và yêu cầu Meta thực hiện các bước ngay lập tức để ngừng sử dụng bất kỳ bí mật thương mại nào của Twitter, hoặc thông tin ‘tối mật’ khác,” Luật sư Spiro viết trong thư.

“Twitter bảo lưu tất cả các quyền, bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền tìm kiếm cả biện pháp dân sự và biện pháp khẩn cấp mà không cần thông báo thêm để ngăn Meta lưu giữ, tiết lộ hoặc sử dụng tài sản trí tuệ của mình,” ông Spiro cho biết thêm.

Luật sư Spiro cáo buộc rằng Meta đã thuê hàng chục cựu nhân viên Twitter - những người “đã và tiếp tục có quyền truy cập các bí mật thương mại của Twitter và các thông tin có tính bảo mật cao khác.”

Ông Spiro cho hay “‘Ứng dụng sao chép’ Threads của Meta" được xây dựng với "mục đích cụ thể" là họ sử dụng "các bí mật thương mại của Twitter và tài sản trí tuệ khác để đẩy nhanh quá trình phát triển ứng dụng cạnh tranh của Meta."

Luật sư này lập luận rằng điều này "vi phạm cả luật tiểu bang và luật liên bang, cũng như nghĩa vụ hiện thời của ‘những nhân viên đó’ đối với Twitter."

Andy Stone, Giám đốc Truyền thông của Meta, ngày Thứ Sáu đã đáp lại các tuyên bố trên rằng trong đội ngũ kỹ thuật của Threads không có bất kỳ cựu nhân viên Twitter nào.

“Rõ ràng mà nói: Không có ai trong các kỹ sư của Threads là cựu nhân viên Twitter - đơn giản là không có chuyện đó,” ông Stone viết trên Threads.

Trong khi đó, theo Independent, ông Musk đã đáp lại lời đe dọa kiện tụng của Twitter đối với Meta rằng: “Cạnh tranh là tốt, gian lận thì không.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục