Mexico cấp ngân sách 370 triệu USD cho các đảng chính trị

Viện bầu cử quốc gia Mexico (INE) đã nhất trí thông qua khoản ngân sách hơn 5,3 tỷ peso (369 triệu USD) cho 10 chính đảng tham gia hoạt động trong năm 2015.
Mexico cấp ngân sách 370 triệu USD cho các đảng chính trị ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: New York Times)

Viện bầu cử quốc gia Mexico (INE) đã nhất trí thông qua khoản ngân sách hơn 5,3 tỷ peso (369 triệu USD) cho 10 chính đảng tham gia hoạt động trong năm 2015.

Trong khoản ngân sách trên, đảng Cách mạng Thể chế (PRI) cầm quyền được nhận nhiều nhất với 95 triệu USD, tiếp theo là đảng Hành động Quốc gia (PAN, 80 triệu USD), đảng cánh tả Cách mạng Dân chủ (PRD, 61 triệu USD), đảng Xanh-Môi trường (PVEM9, 31 triệu USD), đảng Lao động (PT, 27 triệu USD), đảng Liên minh mới (NA, 26 triệu USD) và đảng Phong trào Công dân (25 triệu USD).

Ba đảng mới được đăng ký là Phong trào tái thiết quốc gia (MORENA), đảng Nhân đạo và đảng Gặp gỡ xã hội mỗi đảng nhận khoảng 8 triệu USD.

Theo quy định, các đảng phải trích 3% số tiền từ ngân sách dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và khuyến khích sự tham gia của phụ nữ. Ngoài số tiền do INE cung cấp hàng năm, các đảng cũng có thể tiếp nhận tiền tài trợ của các tổ chức hay cá nhân.

Đa số các tổ chức dân sự và người dân cho rằng số tiền ngân sách dành cho các đảng quá lớn. Do đó, cần phải sửa đổi luật để cắt giảm số lượng các đảng cũng như ngân sách hoạt động cho các đảng này.

Tuy nhiên, theo Thượng nghị sỹ Alejandro Encinas, số tiền cấp cho các chính đảng năm 2015 thấp hơn nhiều so với 12 tỷ peso mà chính phủ liên bang giành cho các hoạt động quảng cáo trong năm 2014.

Năm 2015, khoảng 79 triệu cử tri Mexico sẽ đi bầu 500 nghị sỹ liên bang, 9 thống đốc và nghị viện bang, và 1.532 chức vụ chính quyền cấp quận, huyện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục