Mexico có lối chơi hấp dẫn nhất tại vòng đấu bảng World Cup 2018

Với 6 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên của bảng F (thắng Đức 1-0 và Hàn Quốc 2-1), Mexico đã có khởi đầu hoàn hảo và được coi là đội bóng có lối chơi hấp dẫn nhất vòng đấu bảng tại World Cup lần này.
Mexico có lối chơi hấp dẫn nhất tại vòng đấu bảng World Cup 2018 ảnh 1Niềm vui của các cầu thủ Mexico trong trận đấu tại Rostov-on-Don, Nga ngày 23/6. (Nguồn: THX/TTXVN)

Với 6 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên của bảng F (thắng Đức 1-0 và Hàn Quốc 2-1), Mexico đã có khởi đầu hoàn hảo và được coi là đội bóng có lối chơi hấp dẫn nhất vòng đấu bảng tại World Cup lần này.

Đây là lần thứ 2 trong lịch sử của một kỳ World Cup, đội bóng Trung Mỹ đạt được kỳ tích này.

Tại vòng chung kết World Cup 2002, El Tri đã giành chiến thắng 1-0 và 2-1 lần lượt trước Croatia và Peru, tuy nhiên ở lượt trận cuối của vòng bảng Mexico đành “chấp nhận” hòa 1-1 trước Italy, qua đó kết thúc vòng bảng với 7 điểm.

Con số 7 chính là số điểm cao nhất mà những chiến binh Azteca đạt được ở vòng bảng trong tất cả 15 lần góp mặt tại lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh này, nhiều nhất ở khu vực CONCACAF và thứ 5 trên thế giới.

Ở World Cup 2014, Mexico cũng kết thúc vòng bảng với 7 điểm khi thắng Cameroon 1-0, hòa Brazil 0-0 và thắng Croatia 3-1.

Thầy trò huấn luyện viên Juan Carlos Osorio đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử vượt qua thành tích này nếu thắng Thụy Điển ở lượt đấu cuối cùng của bảng F, khi đó Mexico sẽ đứng đầu bảng với 9 điểm, số điểm tuyệt đối.

Trong quá khứ, đội tuyển Mexico đã gặp Thụy Điển tới 9 lần ở cả World Cup lẫn các trận cầu giao hữu, trong đó Mexico chỉ thắng 2 trận, thua 4 và hòa 3. Trận đấu đầu tiên giữa 2 đội diễn ra tại World Cup 1958 và phần thắng 3-0 thuộc về các cầu thủ đến từ Bắc Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục