Phát biểu tại buổi họp báo chiều ngày 29/8 tại thủ đô Mexico City, Thứ trưởngNgoại thương Mexico Francisco de Rosenzweig chobiết nếu được thông qua, kim ngạch xuất khẩu của nền kinh tế thứ hai Mỹ Latinhnày sẽ tăng thêm 150 tỷ USD trong 5 năm tiếp theo, tương đương với 50% kim ngạchngoại thương của nước này hiện đang ở mức trên 370 tỷ USD/năm.
Theo Thứ trưởngRosenzweig, TPP là cuộc đàm phán thương mại quan trọng nhất đang diễn ra và hoàntoàn không phụ thuộc vào Hiệp định Tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA), hai hiệpđịnh này cũng không thay thế cho nhau mà cùng tồn tại song song.
Thứ trưởng Rosenzweig cũng đề cập đến sự gia nhập mới đây của Nhật Bản vào quátrình đàm phán TPP như một tin vui đối với Mexico, cho phép xóa bỏ mọi hạn ngạchgiữa hai nước.
[Nhật Bản chính thức được tham gia đàm phán TPP]
Thứ trưởng cho biết nhờ vậy các sản phẩm thịt, nước hoa quả vàmột số loại rau xanh của Mexico có thể thâm nhập vào thị trường được coi là khótính này. Trong khi đó, Mexico có nhiều lợi thế để xuất khẩu hàng chế tạo sangAustralia, New Zealand và Singapore.
Theo ông Rosenzweig, thâm nhập thị trường, đầu tư, dịch vụ tài chính, hải quan,thương mại điện tử và mua sắm chính phủ đều là những lĩnh vực đạt nhiều đồngthuận và tiến khá xa trong các vòng đàm phán TPP.
Thách thức lớn nhất hiện nayđối với Mexico vẫn là mảng liên quan tới môi trường và quy định xuất xứ hànghóa, vì mức độ nhạy cảm đối với các ngành chăn nuôi, dệt may, mà cho tới nay cácvòng đàm phán mới chỉ đi được nửa chặng đường.
Thứ trưởng khẳng định bất chấp những khó khăn, Mexico tin rằng cũng như Liênminh Thái Bình Dương (gồm Mexico, Chile, Peru và Colombia), TPP sẽ chắc chắn đemlại cho Mexico nhiều cơ hội xuất khẩu hàng hóa, tiếp nhận vốn đầu tư nước ngoàicũng như cải thiện đáng kể môi trường kinh doanh tại Mexico và nhiều khu vựctrên thế giới./.