Các chuyên gia khảo cổ Mexico vừa phát hiện 47 bộ xương người hóa thạch được xácđịnh là của người Maya và thuộc thế kỷ 16.
Viện Nhân chủng học và Lịch sử quốc gia Mexico (INAH) cho biết, những bộ xươngnày được tìm thấy tại khu khảo cổ Maya gần thành phố nghỉ dưỡng Cancun thuộcbang Quintana Roo ở miền Đông Nam Mexico.
Theo các nhà khảo cổ, 30 trong số 47 bộ xương này là xương trẻ con từ 3-6 tuổivà đều có dấu hiệu cho thấy những trẻ này bị suy dinh dưỡng và thiếu máu cấp.
Một số hài cốt trẻ em được chôn cùng với các đồ dùng bằng gốm thô - những vậtdụng điển hình của một xã hội nghèo khó.
Phát hiện này đã hé lộ phần nào giai đoạn cuối cùng của nền văn minh Maya (tồntại từ khoảng năm 2.000 trước Công nguyên đến năm 1546) tại bán đảo Yucatán củaTrung Mỹ, thuộc Đông Nam Mexico, Bắc Guatemala và Honduras ngày nay.
Nền văn minh này từng phát triển mạnh mẽ không những về lĩnh vực xây dựng nhànước mà còn cả lĩnh vực kiến trúc, toán học, thiên văn học và tính toán thờigian trước khi suy tàn trong nghèo đói và khủng hoảng, sau sự xâm lược của thựcdân Tây Ban Nha vào thế kỷ 16./.
(TTXVN)