Mexico tái khẳng định tình đoàn kết hữu nghị với Cuba

Thống đốc bang Tabasco, Đông Nam Mexico khẳng định tình đoàn kết hữu nghị với Cuba trong mọi hoàn cảnh.

Cuối tuần qua, tại bang Tabasco, Đông Nam Mexico, Phong trào Mexico đoàn kết với nhân dân Cuba (MMSC) đã tổ chức Cuộc gặp gỡ lần thứ 19 Đoàn kết với Cuba với sự tham gia của hơn 500 đại biểu đến từ 26 bang, Đại sứ Cuba Dagoberto Rodríguez, Thống đốc bang Arturo Núñez và đông đảo đại diện nhiều tổ chức xã hội trong và ngoài nước.

Phóng viên TTXVN tại Mexico City ngày 24/3 cho biết phát biểu khai mạc hội nghị, Thống đốc bang Arturo Nuñez khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống Mexico-Cuba nói chung và quan hệ giữa bang Tabasco với các địa phương của Cuba nói riêng. Ông đánh giá cao sự giúp đỡ và hợp tác hiệu quả của nhân dân Cuba trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, thể thao và y tế đối với bang Tabasco và nhấn mạnh tinh thần đoàn kết hữu nghị với Cuba trong mọi hoàn cảnh.

Về phần mình, Đại sứ Cuba Dagoberto Rodríguez điểm lại những cột mốc quan trọng trong quan hệ Cuba-Mexico; đánh giá cao tình cảm và sự giúp đỡ của nhân dân Mexico đối với Cuba; yêu cầu trả tự do cho ba thanh niên Cuba hiện đang bị giam giữ trái phép tại Mỹ và lên án những hành động quấy rối chống phá Cách mạng Venezuela.

Trong thời gian hai ngày, các đại biểu đã tiến hành hội thảo chuyên đề về tình hình Cuba hiện nay, míttinh ủng hộ Cuba, và nhiều hoạt động văn hóa ca ngợi những thành tựu của Cách mạng Cuba.

Cuộc gặp gỡ đoàn kết với Cuba được tổ chức luân phiên hàng năm tại các bang khác nhau trên lãnh thổ Mexico, quốc gia Mỹ Latinh luôn đi đầu trong phong trào ủng hộ và giúp đỡ quốc đảo từ những năm tháng chuẩn bị cho cuộc Cách mạng Cuba từ năm 1959./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.