Mexico tăng nhập khẩu vũ khí lên hơn 300%, mua rất nhiều từ Mỹ

Viện nghiên cứu Hòa bình Stockholm (SIPRI) cho biết trong giai đoạn 2011-2015, nhập khẩu vũ khí của Mexico đã tăng 331% do nhu cầu của cuộc chiến phòng chống buôn bán ma túy.
Mexico tăng nhập khẩu vũ khí lên hơn 300%, mua rất nhiều từ Mỹ ảnh 1Cảnh sát Mexico. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/2, nhật báo El Universal xuất bản tại Mexico City dẫn số liệu của Viện nghiên cứu Hòa bình Stockholm (SIPRI) cho biết trong giai đoạn 2011-2015, nhập khẩu vũ khí của quốc gia Bắc Trung Mỹ tăng 331% so với giai đoạn 2006-2010, chủ yếu do nhu cầu của cuộc chiến phòng chống buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức.

Mexico nhập vũ khí các loại, từ máy bay trực thăng tuần tiễu, chiến đấu, cho tới máy bay vận tải, xe bọc thép, hệ thống điều khiển phòng không.

Mỹ là quốc gia đứng đầu danh sách các nước cung cấp trang thiết bị quân sự cho Mexico, tiếp theo là Tây Ban Nha, Pháp, Nga.

Tại khu vực Mỹ Latinh, trong giai đoạn trên, nhập khẩu vũ khí và trang thiết bị quân sự của Brazil tăng 35%, Venezuela tăng 13%, so với mức tăng 14% toàn cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục