Mexico thu lượng hóa chất chế ma túy lớn nhất

Mexico vừa thu giữ 37 tấn hóa chất dùng để chế tạo ma túy tổng hợp tại bang Tamaulipas ở miền Bắc và Colima ở miền Trung.
Các quan chức cảnh sát Mexico cho biết 17 tấn hóa chất được phát hiện và thu giữ tại khu vực Nuevo Laredo thuộc bang Tamaulipas và 20 tấn khác bị tịch thu tại cảng Manzanillo của Colima.

Đây được coi là số hóa chất ma túy bị bắt lớn nhất từ trước đến nay tại Mexico, đồng thời cũng là đòn giáng mạnh vào băng nhóm tội phạm có tổ chức, góp phần loại bỏ một khối lượng lớn ma túy tổng hợp khỏi xã hội.

Kể từ khi lên nắm quyền tháng 12/2006, Tổng thống Mexico Felipe Calderon luôn coi cuộc chiến chống ma túy là ưu tiên hàng đầu của chính phủ và đã phái hàng chục nghìn binh sĩ tới các điểm nóng ma túy để đối phó với tệ nạn này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục