Mexico và Hà Lan cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương

Bộ trưởng Ngoại giao Mexico José Antonio Meade và người đồng cấp Hà Lan Bert Koenders đang ở thăm Mexico đã cam kết phát triển sâu mối quan hệ song phương vốn đang trong thời điểm thuận lợi.
Mexico và Hà Lan cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Mexico José Antonio Meade và người đồng cấp Hà Lan Bert Koenders. (Nguồn: Getty)

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, chiều 11/5, Bộ trưởng Ngoại giao Mexico José Antonio Meade và người đồng cấp Hà Lan Bert Koenders đang ở thăm Mexico đã khẳng định cam kết phát triển sâu mối quan hệ song phương vốn đang trong thời điểm thuận lợi.

Trong một thông cáo chung, hai bên đánh giá cao quan hệ chính trị Mexico-Hà Lan, thể hiện qua cuộc tiếp xúc cao cấp bên lề Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ diễn ra tại Panama đầu tháng Tư vừa qua; nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương về kinh tế, trong đó có việc Mexico tiếp tục làm cầu nối để Hà Lan trở thành quan sát viên của Liên minh Thái Bình Dương (gồm Colombia, Chile, Peru và Mexico), đồng thời chỉ rõ hai bên vẫn còn nhiều tiềm năng và không gian để mở rộng hợp tác hai bên cùng có lợi.

Hai bên nhất trí nghiên cứu các dự án hợp tác tay ba giữa Hà Lan, Mexico và một nước thuộc Trung Mỹ và vùng Caribe.

Mexico đánh giá cao sự giúp đỡ kỹ thuật và hợp tác của Hà Lan trong các dự án quản lý nguồn nước, sản xuất nông nghiệp và quản lý khu đô thị, và bày tỏ mong muốn tiếp tục được nhận sự ủng hộ này trong thời gian tới.

Hiện, Hà Lan là đối tác thương mại thứ tư của Mexico trong Liên minh châu Âu (EU). Kim ngạch hai chiều Mexico-EU trong giai đoạn 1999-2014 vượt ngưỡng 50 tỷ USD và hy vọng trong năm nay hai bên sẽ tiến hành cập nhật Hiệp định tự do thương mại (FTA)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục