Mexico yêu cầu Mỹ ngừng án tử hình kẻ giết 2 cảnh sát

Mexico sẽ làm hết sức mình để yêu cầu Mỹ ngừng ngay án tử hình đối với công dân nước này Edgar Tamayo.

Ngày 11/1, Đại sứ Mexico tại Mỹ, ông Eduardo Medina khẳng định Mexico sẽ làm hết sức mình để yêu cầu Mỹ ngừng ngay án tử hình đối với công dân nước này Edgar Tamayo.

Án tử hình dự định được thi hành vào ngày 22/1 tới vì tham gia vào vụ giết hại một cảnh sát Mỹ tại thành phố Houston cách đây 19 năm.

Phát biểu với báo giới tại Mexico City, Đại sứ Medina cho biết Bộ Ngoại giao Mexico, đội ngũ luật sư và Đại sứ quán Mexico tại Mỹ đã sử dụng mọi công cụ luật pháp hiện có để yêu cầu phía Mỹ xem xét vấn đề này.

Tuy nhiên, những nỗ lực này dường như không được phía Mỹ tính đến và việc thi hành án vẫn được giữ nguyên.

Đại sứ Medina cho biết Mexico yêu cầu Mỹ tham khảo ý kiến của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), theo đó cho rằng Mỹ đã vi phạm điều 36 Công ước Viên sau khi không chấp nhận quyền của bị cáo Tamayo được hưởng trợ giúp pháp lý của bộ phận lãnh sự Mexico tại Mỹ.

ICJ cũng đã thông báo rằng trước đó, Mỹ đã hành xử theo kiểu này đối với 51 công dân Mexico và phía Mỹ cho rằng các nghị quyết của ICJ không mang tính bắt buộc.

Đây có thể là trường hợp công dân Mexico thứ 3 nhận án tử hình, cho dù ICJ đã có ý kiến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục