Mexico-Panama chủ trương tăng quan hệ song phương

Mexico và Panama chủ trương tăng cường quan hệ song phương thông qua các chuyến thăm cấp cao, đẩy nhanh quá trình đàm phán về FTA.

Mexico và Panama chủ trương tăng cường quan hệ song phương thông qua các chuyến thăm cấp cao, đẩy nhanh quá trình đàm phán về Hiệp định tự do thương mại (FTA) và tiến hành phiên họp lần thứ tư Ủy ban hợp tác song phương nhân chuyến thăm ngắn ngày tại Mexico của Thứ trưởng Ngoại giao Panama, bà Mayra Arosemena.

Dẫn nội dung cuộc họp báo chung giữa Thứ trưởng Ngoại giao Mexico Vanessa Rubio Márquez và người đông cấp Panama Mayra Arosemena, phóng viên TTXVN tại Mexico ngày 22/11 cho biết hai bên đã tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm cấp nhà nước tới Mexico của Tổng thống Panama Ricardo Martinelli Berrocal dự định diễn ra vào quý 2/2014.

Đồng thời, hai bên cũng thống nhất kết thúc đàm phàn, tiến tới ký kết và đưa vào thực hiện từ quý 1/2014 và sẵn sàng tiến hành phiên họp lần thứ tư của Ủy ban hợp tác song phương tại thành phố Mexico nhằm rà soát và đánh giá kết quả thực hiện những hiệp định hợp tác đã được ký kết đồng thời chuẩn bị nội dung và lĩnh vực hợp tác mới cho giai đoạn 2014-2016.

Hai bên hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia Mỹ Latinh; đánh giá cao tầm quan trọng của những hoạt động của Hiệp hội các nhà nước Caribbean, thống nhất tăng cường và làm cho cơ chế đối thoại và hợp tác này ngày càng toàn diện và hiệu quả hơn vì lợi ích của nhân dân các nước thành viên.

Trong 11 năm qua, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Mexico và Panama tăng 187%, từ 398 triệu USD trong năm 2000 lên trên 1,1 tỷ USD vào năm 2011, nghiêng về phía Mexico.

Panama nhập khẩu từ Mexico các mặt hàng chủ yếu là ti vi màn hình phẳng, thuốc men, sắt thép xây dựng, xe ô tô và một số hàng gia dụng và xuất sang Mexico các loại gỗ công nghiệp, thịt hộp, nhôm nguyên liệu, sản phẩm thủy tinh và máy bơm thủy lực.

Về vốn đầu tư trực tiếp, các doanh nghiệp Mexico rót vào Panama gần 2,4 tỷ USD và trở thành nước đứng đầu về lĩnh vực trên tại Mỹ Latinh, trong khi Panama đầu tư trên 700 triệu USD vào Mexico, đứng thứ hai trong số các nước Mỹ Latinh có vốn đầu tư trực tiếp tại quốc gia này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục