Mexico-Venezuela đẩy mạnh quan hệ song phương

Hai nước sẽ lập ủy ban xây dựng cơ chế thích hợp và có hiệu quả, nhằm phát triển chiều sâu và mở rộng quan hệ kinh tế-thương mại.
Chính phủ hai nước Mexico và Venezuela ngày 26/9 nhất trí đẩy mạnh quan hệ song phương, thông qua việc thành lập các ủy ban chuyên trách làm nhiệm vụ xây dựng cơ chế thích hợp và có hiệu quả, nhằm phát triển có chiều sâu và mở rộng quan hệ kinh tế-thương mại và các lĩnh vực có tính cạnh tranh cao.

Tại buổi họp báo chung nhân chuyến thăm ngắn ngày tại quốc gia Bắc Mỹ, Ngoại trưởng Venezuela Nicolas Maduro cho biết điều quan trọng là hai quốc gia đã tìm lại lòng tin đối với nhau bên cạnh những yếu tố bổ sung cho nhau trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội ở từng quốc gia.

Ngoài lĩnh vực kinh tế-thương mại, hai nước cũng nhất trí mở rộng hợp tác về năng lượng, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và có tổ chức, đặc biệt là các hình thức đầu tư mới mang lại hiệu quả cao hơn.

Về phần mình, Ngoại trưởng nước chủ nhà Patricia Espinosa đánh giá chuyến thăm của ngoại trưởng quốc gia Nam Mỹ như một bước phát triển mới trong quan hệ đối tác chiến lược, tạo đà thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội ở từng quốc gia trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay.

Nhân chuyến thăm của Ngoại trưởng Maduro, hai bên nhất trí ký và công bố Tuyên bố chung, theo đó nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác chiến lược với hiệu quả cao và tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trước hết là hội nghị thế giới về biến đổi khí hậu tại Durban, Nam Phi và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Latinh và Caribe về hội nhập và phát triển (CELAC) tại Caracas và tháng 12 tới.

Ngoại trưởng Maduro cũng thông báo với việc đưa vào khai thác đường bay trực tiếp giữa hai thủ đô Caracas và Mexico City, và nghiên cứu thử nghiệm thanh toán thương mại bằng đồng nội tệ, trao đổi thương mại song phương sẽ tăng đột biến so với con số gần 3 tỷ USD hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục