Míttinh kỷ niệm 35 năm giải phóng Thừa Thiên-Huế

Thừa Thiên-Huế là một trong ba ngọn cờ đầu của miền Nam chống Mỹ, vinh dự được Bác Hồ gửi thư khen và Chính phủ trao tặng danh hiệu.
Sáng 26/3, tại Quảng trường Ngọ Môn (Huế), tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 35 năm giải phóng Thừa Thiên-Huế (26/3/1975-26/3/2010) với sự tham gia của hơn 10.000 cán bộ, quân và dân trong tỉnh.

Đến dự lễ míttinh có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương.

Đọc diễn văn tại lễ míttinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định Thừa Thiên-Huế là một trong ba ngọn cờ đầu của miền Nam chống Mỹ, vinh dự được Bác Hồ gửi thư khen và Chính phủ tặng danh hiệu "Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường."

Để giành được độc lập, tự do cho Tổ quốc, toàn tỉnh có hơn 18.000 liệt sĩ đã ngã xuống; hơn 11.000 thương, bệnh binh; hàng vạn đồng bào bị giết hại; hơn 6.000 cán bộ, đảng viên bị địch bắt, tra tấn, tù đày...

Sau 35 năm giải phóng quê hương, kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá nhanh và toàn diện. Cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa "dịch vụ-công nghiệp-nông nghiệp," ưu tiên phát triển các ngành kinh tế trọng điểm có lợi thế so sánh.

Năm 2009, tỉnh thu ngân sách đạt trên 2.700 tỉ đồng, tăng 2,7 lần so với năm 2005; giá trị xuất nhập khẩu 2009 tăng ba lần; GDP đầu người vượt 1.000 USD; tỉ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 2,5-3%.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2010 công nghiệp chiếm 37,5%, dịch vụ chiếm 45,5%, nông nghiệp chỉ còn khoảng 18%...  Thừa Thiên-Huế đang phát triển thành thành phố trực thuộc Trung ương trong vài năm tới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh phát biểu, ghi nhận những công lao, đóng góp của Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên-Huế đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ quốc.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, trong 35 năm qua, Thừa Thiên-Huế luôn vươn lên thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng mong muốn Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên-Huế tiếp tục đoàn kết, vươn lên đạt nhiều thành tựu hơn nữa trên các lĩnh vực kinh tế, an ninh, quốc phòng; trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo và trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước.

Buổi míttinh kết thúc bằng cuộc diễu binh, diễu hành, xe hoa của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân./.

Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục