Mở hàng xuất nhập khẩu đầu năm tại Lạng Sơn

Hôm nay(21/2), các thương nhân và lực lượng chức năng quản lý các cửa khẩu ở Lạng Sơn đã khai thông hoạt động xuất nhập khẩu đầu năm.
Ngày 21/2, tức mùng 8 tháng Giêng, các doanh nghiệp, chủ hàng và thương nhân người Trung Quốc và Việt Nam đã khai chương các hoạt động thương mại để lấy may mắn vào thời điểm 8 giờ 8 phút.

Các lực lượng chức năng quản lý các cửa khẩu ở Lạng Sơn cũng đã khai thông hoạt động xuất nhập khẩu đầu năm Canh Dần.

Ngay ngày đầu tiên mở hàng, mặc dù không có tiếng pháo nổ như Khu thương mại Pò Chài (Trung Quốc) nhưng các hoạt động tại cửa khẩu Tân Thanh đã rất nhộp nhịp. Các lực lượng chức năng khẩn trương làm thủ tục hải quan cho 75 xe tải, xuất khẩu trên 1.000 tấn hoa quả tươi như thanh long, nhãn, chôm chôm, trong đó dưa hấu chiếm hơn 50% số lượng hàng hoa quả xuất khẩu.

Hàng trăm hộ kinh doanh là người Lạng Sơn và các tỉnh phía sau cùng hơn 200 chủ hàng, tư thương người Trung Quốc có đại lý, quầy hàng tại Khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh cũng đã mở cửa hàng kinh doanh mua bán lấy may mắn đầu năm.

Cùng ngày đẹp, giờ tốt, tại cửa khẩu Chi Ma (Lộc Bình), các chủ hàng cũng đã khai trương vận chuyển khoảng 60 tấn hải sản đông lạnh làm thủ tục xuất khẩu sang khu vực Ái Điểm (Trung Quốc).

Ở cửa khẩu Cốc Nam, mặc dù hoạt động xuất nhập khẩu tiểu ngạch nhưng trong ngày mùng 8 cũng đã có 3 xe ôtô xuất trên 20 tấn xoài tươi.

Như vậy, đến ngày 21/2, hệ thống cửa khẩu trên địa bàn Lạng Sơn đều đã khai trương các hoạt động xuất nhập khẩu./.

Hoàng Văn Toàn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục