Từ mọi miền Tổ quốc, thân nhân liệt sỹ, cựu chiến binh, cán bộ, chiến sỹ và đông đảo người dân về Vị Xuyên để thắp nén tâm hương, cúi đầu tưởng niệm những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì đất nước.
Theo đánh giá ban đầu của cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước, 73 hài cốt liệt sỹ là những hài cốt của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị hy sinh trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước.
Trên toàn quốc vẫn còn khoảng 500.000 hài cốt liệt sĩ chưa quy tập hoặc đã quy tập nhưng thiếu thông tin, riêng tại tỉnh Đồng Nai hiện có hơn 3.200 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin.
Việc đưa các liệt sỹ về với đất mẹ quê hương gặp muôn vàn khó khăn, gian khổ song hành trình ấy vẫn được Đảng, Nhà nước, các cán bộ chiến sỹ và người dân thực hiện với quyết tâm cao nhất.
Trong lúc đào đất làm móng xây dựng nhà tại khu phố Kiến An, bà Bùi Thị Thanh Tâm đã phát hiện một bộ xương người nghi là hài cốt liệt sỹ nên đã trình báo Ủy ban Nhân dân phường An Điền.
Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bến Tre đã phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm tại khu đất có diện tích khoảng 800m2 và đã phát hiện được bốn bộ hài cốt liệt sỹ.
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được Đảng, Nhà nước, các địa phương thực hiện với quyết tâm chính trị, trách nhiệm cao nhất; từ năm 2013-2022, cả nước đã quy tập gần 20.000 hài cốt.
Ban Chỉ đạo 515 và Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phối hợp giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị trong chiến tranh; hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sỹ.
Mỗi khi phát hiện ra hài cốt ở các vách đá, hang sập tại Vị Xuyên, đội tìm kiếm cố gắng lấy hết phần hài cốt và kiểm tra, rà soát kỹ xem có còn kỷ vật nào của các anh tại đó để có cơ sở chứng thực.
Nhiều thay đổi trong đánh giá học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông; mức trợ cấp, phụ cấp mới cho người có công với cách mạng... là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9.
Hơn 30 năm qua, ông Ngô Thọ Chính - Tổ trưởng Tổ bảo vệ Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng đã âm thầm, cần mẫn chăm lo quét dọn, hương khói cho gần 2.000 ngôi mộ liệt sỹ.
Đây là những liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Miền Đông (cũ) hy sinh trong khoảng hai năm 1973-1974. Trong số 7 mộ liệt sỹ được quy tập chỉ có 3 mộ còn mẫu xương, các mộ còn lại chỉ còn di vật của liệt sỹ.
Trong quá trình quy tập, các cơ quan chức năng đã tìm thấy nhiều di vật được chôn theo hài cốt liệt sỹ như: tăng, đạn AK, đạn 12,7mm, cuốn sổ tay, đèn dầu…
Theo những di vật, đây là hài cốt của những chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 271 hoặc Trung đoàn 205, hy sinh khoảng cuối 1973-đầu 1974 tại đồi "Chia đôi" - nơi từng diễn ra chiến sự ác liệt.
Hàng nghìn tấm bia mộ liệt sỹ "vô danh" trong các nghĩa trang không thể nói cho thân nhân đang mòn mỏi tìm kiếm hài cốt liệt sỹ biết người nằm dưới mộ là ai. Nỗi đau chiến tranh vì thế vẫn kéo dài.
Đây là hài cốt những liệt sỹ thuộc Trung đoàn 271 (Bộ Tư lệnh miền Đông cũ) mới được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông tìm kiếm và cất bốc tại thôn 8, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức.
Thượng tá Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 968 thuộc Quân khu 4 cho biết Đội Quy tập mộ liệt sỹ của đơn vị vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sỹ.
Trên địa bàn Hậu Giang có 4 nghĩa trang liệt sỹ với 7.615 ngôi mộ, trong đó 87 ngôi mộ đầy đủ thông tin, trên 4.360 mộ thiếu thông tin, trên 3.130 mộ chưa biết thông tin và 26 mộ đã được di chuyển
Chủ trì cuộc họp, ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn, đã cùng với các thành viên của Ban Chỉ đạo xem xét các phương án, kế hoạch tìm kiếm thông tin cụ thể về việc 13 mộ liệt sỹ không có cốt.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội yêu cầu xác minh, báo cáo lại vụ việc phát hiện hàng loạt mộ liệt sỹ tại Bắc Kạn khi khai quật bên trong không có hài cốt.