Tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực Nghĩa trang tạm Hàng Me

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bến Tre đã phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm tại khu đất có diện tích khoảng 800m2 và đã phát hiện được bốn bộ hài cốt liệt sỹ.

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Me. (Ảnh TTXVN phát)
Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Me. (Ảnh TTXVN phát)

Ngày 20/3, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Bến Tre (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bến Tre) cho biết, qua khảo sát, xác minh, thu thập thông tin từ các nhân chứng và người dân sinh sống tại khu vực Nghĩa trang tạm Hàng Me (Rạch Vọp), ấp Bình Khương, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, lực lượng chức năng xác định có khả năng còn hài cốt liệt sỹ chưa được quy tập.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, chính quyền địa phương huyện Giồng Trôm tổ chức tìm kiếm và quy tập. Đến chiều 20/3, bốn hài cốt liệt sỹ đã được tìm thấy.

Nghĩa trang Hàng Me (Rạch Vọp) thuộc xã Mỹ Chánh Hòa, huyện Ba Tri (nay là xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm). Vào năm 1977 và 1979, chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 62 hài cốt liệt sỹ tại 8 điểm tại nghĩa trang này, sau đó tổ chức cải táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Ba Tri.

Theo Đại tá Nguyễn Bá Minh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre, quá trình khảo sát, xác minh, thu thập thông tin từ các nhân chứng, người dân sinh sống và trực tiếp tham gia cất bốc, quy tập hài cốt trước đây, khả năng Nghĩa trang Hàng Me vẫn còn sót hài cốt liệt sỹ.

ttxvn_ben_tre_quy_tap_4_bo_hai_cot_liet_si_2.jpg
Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Me. (Ảnh TTXVN phát)

Các nhân chứng đã cung cấp thêm một vài tình tiết về địa lý, vị trí mộ liệt sỹ hy sinh, an táng các khu vực, vị trí cần tập trung khảo sát, tìm kiếm... để tổ chức cất bốc, cải táng về Nghĩa trang Liệt sỹ theo quy định.

Những ngày qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bến Tre đã phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm tại khu đất có diện tích khoảng 800m2 và đã phát hiện được bốn bộ hài cốt liệt sỹ.

Thời gian tới, các lực lượng sẽ tiếp tục tìm kiếm tại khu đất thứ 2 khoảng 1.200m2; đồng thời tiếp tục mở rộng, thực hiện công tác tìm kiếm theo yêu cầu; thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân phối hợp trong công tác quy tập hài cốt liệt sỹ.

Trước đó, tháng 7/2023, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bến Tre tổ chức cất bốc, quy tập được 121 bộ hài cốt liệt sỹ tại khu vực đất Đình cũ thuộc Tổ nhân dân tự quản số 6, ấp Bình Phú, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm (gần với khu vực Nghĩa trang Hàng Me)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục