Đón 43 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước

Sau hơn 20 năm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt Liệt sỹ, Đội K72 đã đưa 2.844 bộ hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Campuchia về với đất mẹ.

Hài cốt 43 Liệt sỹ quân tình nguyện được đón về nước sau đó sẽ tổ chức lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bình Phước. (Ảnh: TTXVN phát)
Hài cốt 43 Liệt sỹ quân tình nguyện được đón về nước sau đó sẽ tổ chức lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bình Phước. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 25/1, Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, Quy tập và Xác định danh tính hài cốt Liệt sỹ tỉnh Bình Phước (Ban Chỉ đạo 515) long trọng tổ chức lễ đón hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về nước.

Lễ đón được tổ chức tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước cho biết sau 78 ngày thực hiện nhiệm vụ, Đội Tìm kiếm và Quy tập hài cốt Liệt sỹ (Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) đã vượt qua mọi khó khăn về địa hình, thời tiết để tìm kiếm, quy tập hài cốt các Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về nước.

Đợt 1, giai đoạn 23, mùa khô 2023-2024, Đội K72 phối hợp các lực lượng nước bạn Campuchia thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn hai tỉnh Kratie và Kampong Thom. Trong đó, tại tỉnh Kratie xác định còn 11 thông tin, tương ứng với khoảng 225 mộ Liệt sỹ; tại tỉnh Kampong Thom còn 8 thông tin với khoảng 63 mộ Liệt sỹ.

Ngày 9/11/2023, 50 cán bộ, chiến sỹ Đội K72 chia làm 2 đội đã lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt Liệt sỹ tại 2 tỉnh nói trên. Sau 78 ngày thực hiện nhiệm vụ, Đội K72 đã tổ chức khảo sát tìm kiếm tại 26 vị trí, diện tích đào tìm 24.000m2, với 5.200 hố đào, móc dò tìm hơn 8km đường hào và đã phát hiện 9 khu vực có mộ Liệt sỹ.

Kết quả, đơn vị đã quy tập được 43 hài cốt Liệt sỹ, tất cả đều chưa xác định được danh tính. Hài cốt các Liệt sỹ đưa về nước đợt này được bảo quản, sau đó tỉnh Bình Phước sẽ tổ chức truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

Sau hơn 20 năm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt Liệt sỹ, Đội K72 đã đưa 2.844 bộ hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Campuchia về với đất mẹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục