Mở rộng hợp tác quốc tế trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Trong năm 2023, toàn quốc đã tìm kiếm quy tập được 1.328 hài cốt liệt sỹ (trong nước: 559 hài cốt liệt sỹ; Lào: 247 hài cốt; Campuchia: 522 hài cốt).

Lễ đón nhận hài cốt liệt sỹ Hứa Kim Chiểu, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở chiến trường nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (Ảnh: TTXVN phát)
Lễ đón nhận hài cốt liệt sỹ Hứa Kim Chiểu, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở chiến trường nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 9/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Tìm kiếm, Quy tập và Xác định Danh tính Hài cốt Liệt sỹ (Ban Chỉ đạo Quốc gia 515) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 biểu dương những nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương và các lực lượng trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ năm 2023.

Phó Thủ tướng đề nghị các ban, bộ, ngành, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Các cơ quan chức năng hoàn thiện hệ thống dữ liệu hoàn chỉnh về liệt sỹ, mộ liệt sỹ; tăng cường áp dụng công nghệ trong quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, tạo kênh thông tin hiệu quả hỗ trợ các thân nhân, cựu chiến binh có thể tìm kiếm thân nhân, đồng đội, đồng thời cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ...

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những kết quả đạt được; chỉ ra những vướng mắc, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ trong thời gian tới.

Thời gian tới, để công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ đạt nhiều kết quả tích cực hơn nữa, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 xác định tiếp tục quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt các nhóm giải pháp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trọng tâm là tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở địa bàn trong nước, đặc biệt đối với các khu vực, địa bàn trọng điểm còn nhiều thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ; tích cực triển khai công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sỹ.

Bên cạnh đó là giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin của các cơ sở giám định AND, trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu gen; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế với các nước, tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm chia sẻ, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích, trong chiến tranh; tăng cường kiểm tra, xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác này.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Quân đội đã đặc biệt quan tâm, thể hiện trách nhiệm chính trị cao, ban hành đồng bộ nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Đáng chú ý là việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, mở rộng hợp tác quốc tế; triển khai giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh; rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ thuộc đơn vị, địa phương quản lý; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên toàn quốc..., qua đó góp phần tích cực thúc đẩy công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ đạt hiệu quả.

Trong năm 2023, toàn quốc đã tìm kiếm quy tập được 1.328 hài cốt liệt sỹ (trong nước: 559 hài cốt liệt sỹ; Lào: 247 hài cốt; Campuchia: 522 hài cốt).

Về kết quả xác định danh tính hài cốt liệt sỹ bằng phương pháp giám định AND, các cơ quan, đơn vị liên quan đã tiếp nhận 5.055 mẫu hài cốt liệt sỹ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ; phân tích ADN xác định được danh tính 9/124 mẫu hài cốt liệt sỹ; xác định bằng phương pháp thực chứng đối với 251 hài cốt liệt sỹ; hoàn thành việc xác minh, kết luận mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng).../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục