Yên Bái: Truy điệu và an táng hài cốt Liệt sỹ Hứa Kim Chiểu hy sinh tại Lào

Chiến sỹ Hứa Kim Chiểu anh dũng hy sinh tại Bản Mứn (nay là bản Phu Luông), huyện Mường Ngòi, tỉnh Luang Prabang (Lào) trong trận tấn công địch tại Mốc Cạ Chóc ngày 19/01/1968.

Lễ Đón nhận, Truy điệu và An táng Hài cốt Liệt sỹ Hứa Kim Chiểu. (Nguồn: Báo Yên Bái)
Lễ Đón nhận, Truy điệu và An táng Hài cốt Liệt sỹ Hứa Kim Chiểu. (Nguồn: Báo Yên Bái)

Ngày 20/12, tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ Đón nhận, Truy điệu và An táng Hài cốt Liệt sỹ Hứa Kim Chiểu, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở chiến trường Lào.

Dự buổi lễ có lãnh đạo Cục Chính sách và Đoàn Bàn giao Hài cốt Liệt sỹ, Quân khu 2; đại điện các ban, sở, ngành tỉnh Yên Bái, huyện Yên Bình, xã Xuân Long cùng đông đảo người dân và thân nhân gia đình liệt sỹ Hứa Kim Chiểu.

Liệt sỹ Hứa Kim Chiểu sinh năm 1942 tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái). Tháng 2/1961, cùng với nhiều người con ưu tú của quê hương Yên Bái, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người thanh niên Hứa Kim Chiểu đã tạm biệt gia đình, quê hương lên đường nhập ngũ, trở thành người chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam và được biên chế tại đơn vị C3, D4, E148, F316.

Vào những năm 1960, bất chấp sự đánh phá, ngăn chặn quyết liệt của địch, Trung đoàn 148 thuộc Sư đoàn 316 cùng một số đơn vị khác là lực lượng chủ lực, phối hợp cùng quân, dân Lào mở các chiến dịch tấn công địch trong thời gian dài tại khu vực hành lang phía Tây Trường Sơn giành được nhiều thắng lợi quan trọng.

Trong trận tấn công địch tại Mốc Cạ Chóc ngày 19/01/1968, chiến sỹ Hứa Kim Chiểu - người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã anh dũng hy sinh tại Bản Mứn (nay là bản Phu Luông), huyện Mường Ngòi, tỉnh Luang Prabang (Lào).

Sau 55 năm kể từ ngày Liệt sỹ Hứa Kim Chiểu hy sinh, phần mộ của Liệt sỹ được nhân dân bản Phu Luông, huyện Mường Ngòi, tỉnh Luông Pha Băng, nước bạn Lào quan tâm chăm sóc.

Với tinh thần trách nhiệm cao và sự nỗ lực của Đội Quy tập Hài cốt Liệt sỹ Quân khu 2, cùng với 10 hài cốt liệt sỹ được quy tập trong đợt này, hài cốt Liệt sỹ Hứa Kim Chiểu đã được quy tập, hồi hương về Việt Nam và bàn giao về cho địa phương và gia đình để tổ chức Lễ Truy điệu và An táng theo nghi thức.

Tại buổi lễ, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và thân nhân Liệt sỹ đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ Liệt sỹ Hứa Kim Chiểu và các Anh hùng Liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Những chiến công và hy sinh của các liệt sỹ đã góp phần làm rạng rỡ và tô thắm thêm trang sử vàng của hai nước, thắt chặt hơn tình cảm thủy chung, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt Liệt sỹ Hứa Kim Chiểu diễn ra trang trọng, thành kính tại Nghĩa trang Liệt sỹ ở quê hương là truyền thống đạo lý, nghĩa cử cao đẹp, đầy nghĩa tình, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự hy sinh anh dũng của Liệt sỹ vì nền độc lập dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, đáp ứng lòng mong mỏi của thân nhân gia đình liệt sỹ, góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các thế hệ trẻ về sự hy sinh cao cả của các chiến sỹ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục