Kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào

Lễ míttinh kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào là dịp để các thế hệ hôm nay cùng nhau ôn lại truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.
Kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào ảnh 1Bà Kiều Thị Hằng Phúc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 19/10, tại tỉnh Luang Prabang, Bắc Lào, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trang trọng tổ chức Lễ míttinh kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào (30/10/1949-30/10/2023).

Tham dự có bà Kiều Thị Hằng Phúc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang; ông Bounleuam Manivong, Phó Chủ tịch tỉnh Luang Prabang; ông Sivilay Phengsantinsouk, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Luang Prabang; đại diện Hội cựu chiến binh tỉnh Luang Phabang, đại diện Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào, cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ, học sinh Lào và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Luang Prabang.

[Lào: Cộng đồng người Việt tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại Oudomxay]

Phát biểu tại cuộc míttinh, bà Kiều Thị Hằng Phúc đã ôn lại bối cảnh lịch sử và hoàn cảnh ra đời của Ngày Truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào, nhấn mạnh việc Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra quyết định “các lực lượng quân sự của Việt Nam chiến đấu và công tác giúp Lào tổ chức thành hệ thống riêng và lấy danh nghĩa là quân tình nguyện” vào ngày 30/10/1949 là mốc lịch sử quan trọng, góp phần to lớn vào việc tạo dựng nên mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc Việt Nam và Lào anh em ngày nay.

Bà Kiều Thị Hằng Phúc khẳng định đây là dịp để các thế hệ hôm nay cùng nhau ôn lại truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, tưởng nhớ và tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào vì sự nghiệp cách mạng của hai Đảng, hai Nhà nước, vì nền độc lập, tự do của hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Đây cũng là dịp để tuyên truyền, giáo dục nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quý báu, hiếm có của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào ảnh 2Ông Sivilay Phengsantisouk, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Luang Prabang phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng Lãnh sự tại Luang Prabang khẳng định dù tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến khó lường, trên nền tảng của mối quan hệ đặc biệt được trui rèn thử thách qua nhiều thập kỷ, dù trong hoàn cảnh nào, hai nước Việt Nam và Lào anh em sẽ luôn quyết tâm giữ vững, bảo vệ và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đơm hoa kết trái, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trong các phát biểu tại sự kiện, đại diện chính quyền tỉnh Luang Prabang, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện Hội Cựu chiến binh của tỉnh đều nhấn mạnh tới tầm quan trọng của Quyết định ngày 30/10/1949 trong việc góp phần tạo dựng nên mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam và Lào ngày nay.

Kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào ảnh 3Ông Bounleuam Manivong, Phó Chủ tịch tỉnh Luang Prabang phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đại diện chính quyền tỉnh Luang Prabang, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện Hội Cựu chiến binh của tỉnh khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn nhớ và biết ơn sâu sắc giúp đỡ to lớn và quý báu mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho trong những năm tháng chiến tranh, cũng như trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước ngày nay.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc tổ chức kỷ niệm Ngày Truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào, cho rằng đây không chỉ là dịp tri ân sự hy sinh to lớn của hàng vạn cán bộ chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, mà còn là dịp tốt để tuyên truyền cho các cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, thêm hiểu và thấm nhuần về sự đặc biệt của quan hệ vĩ đại Lào-Việt Nam, từ đó tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát triển để mối quan hệ này trường tồn với thời gian./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục