Lào: Cộng đồng người Việt tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại Oudomxay

Ngày 27/7, cộng đồng người Việt tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ và tri ân các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Tượng đài Liên minh Chiến đấu Lào-Việt tỉnh Oudomxay, Bắc Lào.
Lào: Cộng đồng người Việt tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại Oudomxay ảnh 1Ông Khamphieng Jachongva, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt tỉnh Oudomxay thắp hương tại Tượng đài Liên minh Chiến đấu Lào-Việt tỉnh Oudomxay, Bắc Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023), ngày 27/7, Đoàn Công tác đặc biệt Quân khu 2, Bộ Quốc phòng và Hội Người Việt Nam tại tỉnh Oudomxay phối hợp với chính quyền tỉnh Oudomxay tổ chức lễ dâng hương để tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân các Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam tại Tượng đài Liên minh Chiến đấu Lào-Việt tỉnh Oudomxay, Bắc Lào.

Tham dự sự kiện có ông Khamphieng Jachongva, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Việt tỉnh Oudomxay; đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang; đại diện Tổng Hội người Việt Nam tại Lào; đại diện doanh nghiệp Việt Nam và Hội Người Việt Nam tại Oudomxay; đại diện lãnh đạo tỉnh Oudomxay cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Oudomxay.

Tại buổi lễ, đại diện ban tổ chức cho biết tình hữu nghị đặc biệt, đoàn kết thủy chung son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào anh em đã được hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc dày công vun đắp, được tôi luyện qua nhiều thập kỷ, đặc biệt là trong cách mạng chống kẻ thù chung.

[Chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần người có công]

Đại diện Ban tổ chức bày tỏ sự biết ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào đã giành những tình cảm tốt đẹp nhất, coi các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam như con em ruột thịt của mình, che chở đùm bọc, kề vai sát cánh bên nhau vượt qua mọi khó khăn gian khổ hy sinh, cùng chiến đấu và chiến thắng.

Trong lịch sử đấu tranh chống thực dân, đế quốc xâm lược, hàng triệu gia đình Việt Nam đã tiễn đưa những người chồng, người cha, người con thân yêu của mình lên đường chiến đấu để giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Lào: Cộng đồng người Việt tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại Oudomxay ảnh 2Các đại biểu chụp ảnh chung tại Tượng đài Liên minh Chiến đấu Lào-Việt tỉnh Oudomxay. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Những năm chiến đấu trên đất bạn Lào, các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã đoàn kết với quân, dân Cách mạng Lào phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của hai dân tộc, vượt qua khó khăn, gian khổ, hy sinh quên mình vì sự nghiệp giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc, góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, coi sự nghiệp cách mạng của nước bạn như chính đất nước, Tổ quốc của mình.

Sự cống hiến hy sinh to lớn đó là biểu tượng ngời sáng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thể hiện lòng khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do hạnh phúc cho hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Trong không khí thiêng liêng, lần lượt các đại biểu Việt Nam và Lào thắp nén hương thơm tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng, quật cường của các anh trong cuộc kháng chiến trường kỳ của hai dân tộc chống kẻ thù chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục