Đại hội XIV của Đảng: Tạo động lực phát triển mạnh mẽ khu vực miền núi

Trong không khí hướng về Đại hội XIV của Đảng, cán bộ và nhân dân các xã miền núi thành phố Đà Nẵng tin tưởng những quyết sách của Đại hội sẽ mở ra động lực mới cho phát triển địa phương bền vững.

Ông Phạm Việt Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)
Ông Phạm Việt Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, để chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã miền núi thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực thi đua lao động, sản xuất, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu vực nông thôn, miền núi

Theo ông Phạm Việt Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm Hà (thành phố Đà Nẵng), những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quan tâm của Nhà nước, các xã cũ (sau sáp nhập trở thành xã Sơn Cẩm Hà) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng cải thiện; khối đại đoàn kết toàn dân của vùng căn cứ địa cách mạng được củng cố vững chắc.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; tác động của thiên tai, dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân ở khu vực nông thôn, miền núi.

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Cẩm Hà mong muốn, gửi gắm Đại hội lần thứ XIV Đảng tiếp tục quan tâm, đề ra các chủ trương, giải pháp mang tính chiến lược, đồng bộ, sát thực tiễn, nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế-xã hội ở cơ sở.

Trong đó, địa phương mong muốn được Trung ương và thành phố Đà Nẵng ưu tiên đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu mang tính động lực cho sự phát triển của xã như các tuyến đường giao thông ĐT614, 615, thành lập cụm công nghiệp, chợ trung tâm xã, các thiết chế văn hóa-thể thao, phát huy hiệu quả các di tích, danh thắng trên địa bàn xã nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài và nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào miền núi.

Cùng với đó, nhân dân xã Sơn Cẩm Hà kỳ vọng Đảng và Nhà nước tiếp tục có các chính sách hiệu quả nhằm thực hiện công tác chuyển đổi số, thu hút nhân tài, đặc biệt cán bộ trẻ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương; tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở là yêu cầu cấp thiết, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới…

Thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và đô thị

Xã Trà Tân (thành phố Đà Nẵng) có diện tích tự nhiên 183,08 km2, dân số 6.293 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 80% dân số toàn xã. Trà Tân là một xã miền núi, điều kiện kinh tế-xã hội còn rất nhiều khó khăn gần 50% là hộ nghèo, cận nghèo…

ttxvn-dai-hoi-xiv-cua-dang-tao-dong-luc-phat-trien-manh-me-khu-vuc-mien-nui-thanh-pho-da-nang2.jpg
Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Theo dõi Đại hội lần thứ XIV của Đảng, ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân tin tưởng Đại hội sẽ tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng; từ đó đề ra những quyết sách chiến lược, mang tính đột phá, có tầm nhìn dài hạn và sát thực tiễn.

Những quyết sách đó sẽ tạo động lực mới, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, phát huy tối đa nội lực và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và vững bước tiến lên trong kỷ nguyên mới.

Ông cũng kỳ vọng Đại hội sẽ có Nghị quyết đề ra những chủ trương, chính sách mới cùng các giải pháp đồng bộ và căn cơ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; qua đó từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền.

Thời gian tới, người dân xã Trà Tân mong muốn nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của Trung ương, của thành phố Đà Nẵng trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù, hỗ trợ kịp thời và lâu dài hơn nữa đối với các xã miền núi còn nhiều khó khăn.

Trong đó, ưu tiên quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông cho miền núi, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội theo tinh thần các Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng các chế độ về bảo trợ xã hội, bảo hiểm y tế, giáo dục, nhà ở, việc làm và giảm nghèo bền vững…

Ngoài ra, xã Trà Tân mong muốn được hỗ trợ nguồn lực và cơ chế phù hợp để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị “về phát triển văn hóa Việt Nam;” nhất là đầu tư thiết chế văn hóa cơ sở, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa-văn nghệ ở địa phương, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân cho biết địa phương sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, mục tiêu để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào miền núi, thu hẹp khoảng cách giữa miền núi với đồng bằng và đô thị.

Xã kiến nghị thành phố tăng cường triển khai, thực hiện tốt công tác quy hoạch và sắp xếp lại dân cư khu vực miền núi đảm bảo cho việc sinh sống an toàn của nhân dân khi có thiên tai xảy ra; quy hoạch các vùng sản xuất, đầu tư hệ thống điện, Internet, nước sạch đảm bảo sinh hoạt và sản xuất...

Thành phố quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở để đáp ứng vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao chất lượng cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục