Ngày 5/2, Công an thành phố Hà Nội đã bắt quả tang vụ việc mua bán dâm trên địa bàn, trong số những người liên quan có B.T.P.L là Á khôi 1 của một cuộc thi sắc đẹp tổ chức ở Việt Nam năm 2025.
Lợi dụng tính ẩn danh của Telegram, các đối tượng lập nhóm kín “Đảo Đào Hoa” với hơn 10.000 thành viên trên để môi giới mại dâm liên tỉnh và đã bị Công an triệt phá, bắt giữ các đối tượng chủ mưu.
Các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo để tham gia các hội, nhóm kín liên quan đến tệ nạn mại dâm, sau đó bình luận vào các bài viết tìm gái bán dâm hoặc khách mua dâm.
Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm 8 bị can về tội “Môi giới mại dâm” sau khi mở rộng điều tra vụ án “Môi giới mại dâm” và “Mua dâm người dưới 18 tuổi.”
Công an xác định, Nhà hàng G&G hoạt động từ 22/5, có 30 phòng Karaoke hoạt động không phép và chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài (chủ yếu là người Hàn Quốc, Trung Quốc).
Ngày 2/8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ 7 đối tượng về hành vi môi giới mại dâm tại Nhà hàng G&G (đường Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Thái Bình, quận 1).
Tính đến khi bị bắt, đường dây hoạt động môi giới mại dâm do Hoàng Duy Hưng (sinh năm 1990, trú tại Tuyên Quang) cầm đầu, với 15 đối tượng đã thu lợi bất chính khoảng 3 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Võ Thị Mỷ Hạnh về tội “Môi giới mại dâm.”
Vũ Thị Tuyết - quản trị viên của 2 nhóm môi giới mại dâm trên Facebook và Telegram, với số lượng thành viên lên tới hơn 4.000 người đã bị Công an tỉnh Hải Dương tạm giữ hình sự.
Kiểm tra sổ sách ghi chép của nhà hàng Fortune, Công an xác định từ tháng 2-12/2023, chủ nhà hàng đã thu lợi bất chính từ hoạt động môi giới mại dâm tại nhà hàng với số tiền khoảng 44 tỷ đồng.
Ba cựu cán bộ Công an huyện Vũ Thư đã chỉ đạo khóa chân, khóa tay cố định bị can Bích trên ghế ngoài trời nhiều ngày liên tục khiến bị can Bích bị viêm phế quản, suy hô hấp dẫn đến tử vong.
Tụ điểm mại dâm, môi giới mại dâm tại Nhà hàng Luxury Business Club do Son Teaheum, quốc tịch Hàn Quốc làm chủ và điều hành, ước tính doanh thu hằng tháng lên đến hàng chục tỷ đồng.
Lực lượng công an các địa phương Lào Cai, Hà Nội, Thừa Thiên-Huế vừa triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi và tổ chức hoạt động mại dâm liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi.
Diệp sử dụng mạng xã hội gửi hình ảnh gái bán dâm cho người mua dâm lựa chọn và thỏa thuận giá, sau đó, người mua dâm thuê nhà trọ và nhắn số phòng để Diệp điều gái bán dâm đến.
Hội đồng xét xử quyết định dừng phiên tòa, trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh đối với sổ khám bệnh chuyên khoa tâm thần của bị cáo Lê Hoàng Long.
Đối tượng Trần Văn Dương (sinh năm 1963, trú tại thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn) - chủ nhà nghỉ An Dương đã bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi môi giới mại dâm.
Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, những người bán dâm trong đường dây này rất đa dạng, là những cô gái bán quần áo, công nhân và những cô gái việc làm không ổn định.
Các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 7/2021, Bùi Anh Quân và Nguyễn Trung Kiên bàn bạc lập nhóm Telegram mục đích môi giới giữa “baby” và “daddy” trên mạng Internet.
Trung tướng Tô Ân Xô cho biết thời gian qua, nhất là thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hoạt động mại dâm biến tướng dưới dạng “sugar baby-sugar daddy” đang có xu hướng ngày càng phổ biến.
Thủ đoạn của Hoàng Mai Ly, sinh năm 1997 và Phí Thị Việt Trinh, sinh năm 1996 là tuyển chọn các học sinh, sinh viên hoặc một số đối tượng ham chơi, đã bỏ học dưới 18 tuổi để môi giới mại dâm.