Mỗi ngày Tết, Tiền Giang đón hàng vạn lượt khách

Trong những ngày cao điểm Tết Nhâm Thìn, tỉnh Tiền Giang đón hàng vạn lượt du khách mỗi ngày, chủ yếu là khách quốc tế du lịch miệt vườn.
Theo ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, trong những ngày cao điểm Tết Nhâm Thìn, địa phương này đón hàng vạn lượt du khách mỗi ngày, chủ yếu là khách quốc tế đến thăm trong khuôn khổ các tuyến du lịch sinh thái miệt vườn.

Trong 9 ngày cao điểm Tết (28 tháng chạp đến mồng 7 tháng giêng), Tiền Giang đón khoảng 140.000 đến 150.000 lượt du khách.

Điểm đến hấp dẫn nhất vẫn là cù lao Thới Sơn và các cù lao nằm trên sông Tiền tiếp giáp giữa thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) và thành phố Bến Tre (tỉnh Bến Tre).

Các doanh nghiệp du lịch lữ hành nhiều năm nay khai thác có hiệu quả các điểm du lịch sinh thái kết hợp tham quan những làng nghề thủ công, nghe đờn ca tài tử, thăm các khu nhà cổ và vườn cây ăn trái chuyên canh, đi thuyền và ngắm cảnh trên sông Mekong..

Đặc biệt, năm nay, tỉnh Tiền Giang đưa vào khai thác thêm nhiều tuyến du lịch mới phục vụ nhu cầu du khách tại Cái Bè, Cai Lậy nằm trong vùng ngập lũ phía tây và Tân Thành, Đèn Đỏ nằm ven biển Gò Công thuộc huyện Gò Công Đông...

Nhằm chủ động phục vụ du khách, các doanh nghiệp du lịch lữ hành đã có chương trình du Xuân hợp lý và hấp dẫn du khách, tích cực đầu tư phương tiện đưa đón và kiện toàn cơ sở vật chất hạ tầng; mở thêm các dịch vụ chơi Xuân, tham quan làng hoa, làng nghề, ăn Tết cùng nhân dân địa phương, thăm nhà cổ, thăm chợ hoa Xuân truyền thống Lạc Hồng tại thành phố Mỹ Tho...

Nhờ vậy, du khách trong ngoài nước đến Tiền Giang mỗi ngày mỗi đông. Năm 2012, Tiền Giang phấn đấu đón trên 1,14 triệu lượt du khách, tăng 9% so với năm 2011, trong đó có trên 551.000 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu khoảng 258 tỷ đồng, tăng 9% so năm 2011./.

Minh Trí (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục