Moldova chuẩn bị bầu cử quốc hội trước thời hạn

Liên minh cầm quyền tại Moldova ngày 6/9 thông báo quốc hội nước này sẽ bị giải tán để tiến hành cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.
Liên minh vì liên kết châu Âu (AEI) cầm quyền tại Moldova ngày 6/9 thông báo quốc hội nước này sẽ bị giải tán để tiến hành cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.

Theo hãng thông tấn nhà nước Moldpres của Moldova, thủ lĩnh bốn đảng trong liên minh cầm quyền đã ký một văn kiện liên quan tới vấn đề trên để trình lên Tòa án Hiến pháp.

Quyền Tổng thống kiêm Chủ tịch Quốc hội Moldova, ông Mihai Ghimpu cho biết văn kiện này sẽ được đệ trình ngay trong ngày 7/9 và Tòa án Hiến pháp trong vòng 10 ngày sẽ ra phán quyết xem liệu có đủ điều kiện cho phép giải tán quốc hội hiện nay hay không.

Trước đó, ông Ghimpu đã đề nghị Tòa án Hiến pháp Moldova ra phán quyết cho phép giải tán quốc hội hiện nay để tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn, sau khi cuộc trưng cầu dân ý về thay đổi quy chế bầu cử diễn ra ngày 5/9 bị tuyên bố là không có hiệu lực do tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu không đạt mức tối thiểu 33% như quy định.

Moldova lâm vào bế tắc chính trị trong gần một năm rưỡi qua do quốc hội nước này sau bốn lần bỏ phiếu vẫn không bầu được tổng thống mới.

Nhằm phá vỡ thế bế tắc này, phe cầm quyền ở Moldova đã quyết định tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về thay đổi quy chế bầu cử, theo đó sẽ tiến hành bầu tổng thống trực tiếp, thay cho việc quốc hội bầu là hình thức phổ thông đầu phiếu (toàn dân đi bỏ phiếu).

Tuy nhiên, thất bại của cuộc trưng cầu dân ý trên đồng nghĩa với việc Moldova phải giải tán quốc hội và tiến hành bầu cử sớm. Trong khi đó, giới phân tích cho rằng người dân Moldova hiện đã quá mệt mỏi vì những cuộc bầu cử triền miên (riêng trong năm 2009 có hai lần tổng tuyển cử vào ngày 5/4 và 29/7).

Tại Quốc hội đương nhiệm gồm 101 ghế của Moldova, AEI giữ 53 ghế và đảng Cộng sản Moldova (CPM) giữ 48 ghế.

CPM luôn tẩy chay ứng cử viên tổng thống của AEI, nên phe cầm quyền không thể hội đủ 61 phiếu ủng hộ theo luật định hiện nay để bầu đại diện của họ làm tổng thống mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục