Quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ là đòn giáng mạnh đối với tập đoàn dược phẩm Đức Bayer trong nỗ lực pháp lý nhằm ngăn chặn khoảng 31.000 đơn kiện liên quan đến Roundup.
Tập đoàn Bayer ghi nhận khoản lỗ ròng lên tới 2,3 tỷ euro (2,7 tỷ USD) trong quý 2 năm nay dù kết quả này tốt hơn so với khoản lỗ 9,5 tỷ euro cùng kỳ năm ngoái.
Đây là đòn giáng mới nhất cho tập đoàn hóa chất Đức Bayer, công ty mẹ của Monsanto, trong nỗ lực chấm dứt hơn 13.000 vụ kiện liên quan tới thuốc diệt cỏ Roundup gây ung thư.
Thông qua phiên tòa này, được dư luận Pháp đánh giá là "lịch sử," bà Tố Nga và các tổ chức ủng hộ vụ kiện mong muốn thúc đẩy sự công nhận quốc tế về một "tội ác hủy diệt môi trường."
Một tòa án ở Pháp sẽ tổ chức phiên tranh tụng về vụ kiện của bà Trần Tố Nga đối với 14 công ty đa quốc gia về việc bán chất độc hóa học gây tổn hại nghiêm trọng sức khỏe nhiều người dân Việt Nam.
Sau khi bác đơn kháng cáo, Tòa giám đốc thẩm kết luận rằng tòa án sẽ tiến hành một phiên tòa khác để xác định những thiệt hại và mức đền bù mà ông François yêu cầu.
Animal Health là đơn vị dẫn đầu toàn cầu trong phân khúc chăm sóc sức khỏe và điều trị các bệnh ở động vật với doanh số lên tới 1,8 tỷ USD trong năm ngoái.
Theo Bayer, lợi nhuận ròng giảm 36% xuống 1,24 tỷ euro trong quý 1 năm nay khi Bayer phải "gánh" chi phí liên quan đến việc mua lại Monsanto cũng như hàng loạt vụ kiện về thuốc diệt cỏ Roundup.
Thẩm phán Tòa án thượng thẩm thành phố Oakland kết luận có "bằng chứng quan trọng để củng cố kết luận của bồi thẩm đoàn" rằng Roundup gây ra bệnh ung thư cho cặp vợ chồng Alva Pilliod-Alberta Pilliod.
Các nghị sỹ đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật do đảng Dân chủ Xã hội đề xuất về việc cấm các sản phẩm glyphosate, vốn được cho có thể là tác nhân gây ung thư, như một biện pháp "phòng ngừa."
Tập đoàn dược phẩm Bayer của Đức cho biết công ty con Monsanto hiện giữ các danh sách cá nhân và thực thể then chốt ủng hộ hoặc phản đối thuốc trừ sâu của hãng tại ít nhất 7 nước thành viên EU.
Một bồi thẩm đoàn ở bang California, Mỹ ra phán quyết yêu cầu Monsanto, công ty con của Tập đoàn dược Bayer AG, Đức, phải bồi thường hơn 2 tỷ USD cho cặp vợ chồng mắc ung thư vì thuốc diệt cỏ Roundup.
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, đã gửi thư tới Tòa án Mỹ kêu gọi hành động đúng nghĩa vì cuộc sống của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Một nông dân trồng ngũ cốc, cho biết ông bị tổn thương thần kinh kể từ năm 2004, sau khi vô tình hít phải thuốc diệt cỏ hiệu Lasso của Monsanto - một loại thuốc diệt cỏ dại có chứa monochlorobenzene.
Tòa án ra phán quyết Monsanto phải bồi thường cho một người làm vườn mắc bệnh ung thư do sử dụng các sản phẩm thuốc diệt cỏ Roundup của hãng này có chứa hóa chất có thể gây ung thư.
Luật sư Aimee Wagstaff cho rằng Monsanto chi phối giới khoa học trong vấn đề thuốc diệt cỏ Roundup thông qua mối quan hệ mật thiết với các nhà hoạch chính sách, trong đó có Cơ quan Bảo vệ Môi trường.
Bồi thẩm đoàn tòa án liên bang ở San Francisco đã kết luận thuốc diệt cỏ Roundup của Monsanto là tác nhân quan trọng gây ung thư cho một người đàn ông Mỹ sau hàng thập kỷ sử dụng hóa chất này.
Ngày 7/3, các thẩm phán châu Âu đã ra phán quyết, trong đó yêu cầu EFSA phải tiết lộ chi tiết nghiên cứu về mức độ độc hại và các nguy cơ gây ung thư từ chất diệt cỏ glyphosate.