Morocco kêu gọi đẩy mạnh quan hệ kinh tế với Việt Nam

Thủ tướng Vương quốc Morocco Abbas El Fassi đã kêu gọi các quan chức chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam và Morocco sáng tạo hơn nữa để tạo đà phát triển các mối quan hệ kinh tế và thương mại cho tương xứng với tiềm năng của hai nền kinh tế.

Thủ tướng Vương quốc Morocco Abbas El Fassi đã kêu gọi các quan chức chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam và Morocco sáng tạo hơn nữa để tạo đà phát triển các mối quan hệ kinh tế và thương mại cho tương xứng với tiềm năng của hai nền kinh tế.
 
Phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư và Kinh doanh Việt Nam-Morocco tại Hà Nội ngày 25/11, Thủ tướng Abbas El Fassi đề nghị hai nước thúc đẩy thành lập một Hội đồng Doanh nghiệp nhằm hiện thực hóa các dự án đầu tư và các quan hệ đối tác trên các lĩnh vực.
 
Morocco, một trong 5 nền kinh tế lớn nhất của châu Phi, được xác định là thị trường trọng điểm và là cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Bắc Phi nói riêng và các nước châu Phi nói chung, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết.
 
Ông Lộc đề nghị chính phủ hai nước có quy chế ưu đãi nhằm thúc đẩy đầu tư, thương mại giữa hai bên, nhất là là trong những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác như thủy sản, sản xuất phân bón.
 
Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Morocco thời gian gần đây đã có những chuyển biến rất tốt đẹp, nhưng vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với với tiềm năng của hai bên. Morocco hiện là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam ở châu Phi, với kim ngạch thương mại song phương trong 9 tháng đầu năm 2008 đạt hơn 27 triệu USD, bằng mức của cả năm 2007.
 
Tham dự Diễn đàn Đầu tư và Kinh doanh Việt Nam-Morocco tại Hà Nội có hơn 100 doanh nghiệp của hai nước. Đoàn doanh nghiệp Morocco tháp tùng Thủ tướng Abbas El Fassi trong chuyến thăm Việt Nam từ 23-26/11 bao gồm đại diện các doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực điện tử viễn thông, mỹ phẩm, hệ thống thông tin địa chất, nuôi trồng-chế biến thủy hải sản, chăn nuôi, bảo hiểm, đầu tư bất động sản, điện tử, diện lạnh, xây dựng và truyền thông.
 
Dự kiến, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Đại sứ quán Vương quốc Morocco sẽ phối hợp tổ chức một diễn đàn tương tự tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26/11./.
 
Ngọc Quang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục