Một bang của Mỹ cho phép trẻ em dưới 10 tuổi dùng súng săn riêng

Chính quyền bang Wisconsin, miền Trung Tây nước Mỹ, vừa ký ban hành luật mới cho phép trẻ nhỏ dưới 10 tuổi được sử dụng súng riêng khi đi săn trong các khu rừng thuộc địa phận bang.
Một bang của Mỹ cho phép trẻ em dưới 10 tuổi dùng súng săn riêng ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: twincities.com)

Chính quyền bang Wisconsin, miền Trung Tây nước Mỹ vừa ký ban hành luật mới về sử dụng súng đạn trong săn bắn, theo đó cho phép trẻ nhỏ dưới 10 tuổi được sử dụng súng riêng khi đi săn trong các khu rừng thuộc địa phận bang.

Đây được xem là một trong những luật định về săn bắn cởi mở nhất nước Mỹ và luật định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 18/11, thời điểm bắt đầu mùa săn bắn ở bang Wisconsin.

Thống đốc bang Wisconsin, nghị sỹ đảng Cộng hòa, ông Scott Walker đã ký thông qua văn kiện luật nói trên vào cuối tuần trước và văn kiện này đã nhận được sự ủng hộ của Hiệp hội súng đạn quốc gia (NRA) và Hiệp hội thợ săn gấu Wisconsin. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến phản đối luật định nói trên khi cho rằng trẻ em dưới 10 tuổi quá nhỏ để mang theo các loại vũ khí nguy hiểm, ngay cả khi có người lớn đi cùng.


[Nghị sỹ đảng Dân chủ Mỹ đề xuất dự luật cấm vũ khí tấn công mới]

Theo luật hiện hành ở bang Wisconsin, trẻ em dưới 10 tuổi không được phép mang theo bất cứ vũ khí săn bắn nào nếu không đi cùng người lớn đã qua đào tạo. Cho đến nay, hàng chục bang của Mỹ không cấm trẻ nhỏ đi săn nếu có sự giám sát của người lớn, nhưng lại có quy định hạn chế hoạt động săn bắn những loài động vật có kích thước lớn như hươu, nai, gấu đối với trẻ em dưới 12 tuổi hoặc hơn tùy trường hợp cụ thể.

Luật mới nói trên của Wisconsin được ban hành trong bối cảnh dư luận Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng sau hai vụ sả súng liên tiếp trong hai tháng qua ở nước này, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực súng đạn ở Mỹ đã cướp đi 34.000 sinh mạng mỗi năm ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục