Một công dân bị oan sai được xin lỗi công khai

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã công khai xin lỗi bà Phùng Thị Thu vì bị khởi tố bắt giam oan cách đây 10 năm.
Ngày 24/11, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã công khai xin lỗi bà Phùng Thị Thu, công dân đã bị khởi tố bắt giam oan trong một vụ án cách đây hơn 10 năm.

Cùng với việc trực tiếp công khai xin lỗi bà Thu, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng có nghĩa vụ xem xét giải quyết việc bồi thường thiệt hại cho bà Thu theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 2/10/1998, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19 và quyết định khởi tố bị can số 105 đối với bà Phùng Thị Thu (54 tuổi), trú quán tại xã An Bồi, huyện Kiến Xương (Thái Bình), Giám đốc xí nghiệp may Thành Công về các tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân".

Bà Thu bị bắt tạm giam từ ngày 2/10/1998 đến ngày 8/3/2002. Ngày 30/4/1999, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình có kết luận điều tra số 79 đề nghị truy tố bà Phùng Thị Thu về 5 tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Ngày 28/6/1999, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình ra cáo trạng số 136/KSĐT-KT truy tố bà Phùng Thị Thu về 3 tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Ngày 25/9/1999, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm tuyên phạt bà Phùng Thị Thu 15 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân"; 1 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", buộc bà Thu phải bồi thường 42.627 USD và trên 1 tỷ đồng cùng lãi suất quá hạn.

Tuy nhiên sau đó, bà Thu đã kháng cáo bản án. Đến ngày 22/8/2000, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm tuyên bà Thu không phạm tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; hủy bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đối với bà Thu về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân"

Đến ngày 18/2/2009, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình đã ra quyết định hủy bỏ quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Phùng Thị Thu về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân".

Cùng ngày 18/2/2009, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình đã ra 2 quyết định đình chỉ vụ án và đình chỉ vụ án đối với bị can theo quy định tại khoản 2 điều 107 Bộ luật tố tụng hình sự vì hành vi của bà Thu thực hiện quan hệ hợp đồng gia công giữa doanh nghiệp Thành Công với Công ty Hungsen không cấu thành tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân", đình chỉ mọi hoạt động tố tụng hình sự đối với bà Thu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục