Một học sinh lớp 9 tại Tiền Giang bị đâm chết sau giờ học

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ vụ một học sinh lớp 9 của trường Trung học cơ sở Phú Phong bị đâm chết sau giờ học.

Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ vụ một học sinh lớp 9 của trường Trung học cơ sở Phú Phong, huyện Châu Thành (Tiền Giang) bị đâm chết sau giờ học.

Vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 30/3, sau giờ tan học, em Ngô Hoàng Thái sinh năm 2000, trú tại ấp Phú Thuận, xã Phú Phong, huyện Châu Thành, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Phú Phong vừa ra khỏi cổng trường khoảng 50m thì bị Huỳnh Thiện Quang sinh năm 1999, trú tại Phú Quới, xã Phú Phong, huyện Châu Thành gọi lại.

Lúc này, Thái và Quang có to tiếng với nhau. Bất ngờ Quang dùng vật nhọn thủ sẵn trong người đâm một nhát vào người Thái.

Sau khi bị đâm, Thái bỏ chạy một đoạn khoảng 20m thì ngất xỉu và được bạn đưa đến trạm y tế xã Phú Phong, rồi được chuyển đến bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang để cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo lãnh đạo trường Trung học cơ sở Phú Phong, Huỳnh Thiện Quang trước đây là học sinh của trường nhưng đã tốt nghiệp. Sau khi gây án, Quang đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục