Một phần âm mưu tấn công Mumbai được lên tại Pakistan

Ngày 12/2, Cố vấn của Thủ tướng Pakistan phụ trách nội vụ Rehman Malik lần đầu tiên thừa nhận rằng vụ tấn công khủng bố ở Mumbai làm 179 người chết hồi tháng 11/2008, đã được lên kế hoạch một phần tại nước này.

Ngày 12/2, Cố vấn của Thủ tướng Pakistan phụ trách nội vụ Rehman Malik lần đầu tiên thừa nhận rằng vụ tấn công khủng bố ở Mumbai làm 179 người chết hồi tháng 11/2008, đã được lên kế hoạch một phần tại nước này.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Islamabad, ông Malik nêu rõ một phần âm mưu khủng bố Mumbai đã được lên kế hoạch ở Pakistan. Dựa trên kết quả một cuộc điều tra theo thông tin do Ấn Độ cung cấp, các nhà điều tra Pakistan đã xác định rõ một số địa điểm được bọn khủng bố sử dụng để chuẩn bị cho kế hoạch tấn công Mumbai. Bọn chúng đã đi thuyền từ thành phố cảng Karachi của Pakistan tới Ấn Độ.

Đến nay, 6 kẻ tình nghi đã bị bắt giam do liên quan đến vụ khủng bố Mumbai, trong đó có một tên sa lưới sau khi bị nhử từ thành phố Barcelona của Tây Ban Nha về Pakistan. Ngoài ra, hiện còn 2 tên liên quan vụ khủng bố vẫn đang ở ngoài vòng pháp luật. Một trong số những tên bị bắt đã khai toàn bộ quá trình thực hiện âm mưu khủng bố Mumbai.

Theo ông Malik, các nhà điều tra Pakistan cũng phát hiện rằng một số khoản tiền được chuyển từ Italy và Tây Ban Nha đã được sử dụng làm nguồn tài chính cho bọn khủng bố tiến hành âm mưu tấn công Mumbai. Trong quá trình thực hiện vụ tấn công, bọn khủng bố còn sử dụng các thẻ SIM điện thoại của Áo. Ngoài ra, ông Malik cũng nhắc tới một mối liên hệ với Houston ở Mỹ, song không nêu rõ chi tiết.

Ông Malik tiết lộ Chính phủ Pakistan đã chuyển “báo cáo thông tin đầu tiên” về vụ việc này cho cảnh sát Islamabad để tiến hành một phiên tòa xét xử những kẻ tình nghi liên quan vụ khủng bố Mumbai. Tuy nhiên, đến nay các nhà điều tra Pakistan vẫn chưa thể xác định danh tính chính xác của 9 tên khủng bố đã bị tiêu diệt trong vụ khủng bố Mumbai, dù trước đó Pakistan xác nhận tên khủng bố duy nhất bị bắt sống trong vụ này là công dân Pakistan.

Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao ở Pakistan thừa nhận rằng vụ tấn công tại Mumbai được lên kế hoạch ở Pakistan.

Hiện Ấn Độ chưa đưa ra phản ứng nào về những thông tin do ông Malik cung cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục