Một thủ lĩnh IS bị tiêu diệt tại miền Đông Afghanistan

Một quan chức ở Afghanistan thông báo thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đóng tại tỉnh này đã bị tiêu diệt cùng với vệ sỹ trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái.
Một thủ lĩnh IS bị tiêu diệt tại miền Đông Afghanistan ảnh 1Lực lượng an ninh Afghanistan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin người phát ngôn của chính quyền tỉnh Kunar thuộc miền Đông Afghanistan Ghani Musamim ngày 13/7 thông báo thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đóng tại tỉnh này đã bị tiêu diệt cùng với vệ sỹ trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái.


[Mỹ chưa thể xác minh được cái chết của thủ lĩnh IS al-Baghdadi]

Ông Musamim phát biểu với phóng viên: "Nhận tin tức tình báo, một máy bay không người lái đã tấn công vào nơi ẩn nấp của IS tại quận Manogai sáng 13/7, tiêu diệt thủ lĩnh khét tiếng Esmatullah và vệ sỹ của hắn."

Esmatullah được biết tới với các hoạt động chống chính phủ và liên quan tới các cuộc tấn công khủng bố tại quận Manogai, Watapor và Chapa Dara.

Việc thủ lĩnh này bị tiêu diệt có thể cho thấy thất bại lớn của tổ chức tại Kunar và các tỉnh Nuristan và Nangarhar lân cận.

IS hiện vẫn chưa có bình luận về vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục