Một tướng Hàn Quốc xin nghỉ hưu sau vụ Cheonan

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đã xin nghỉ hưu trong bối cảnh bị chỉ trích vì đã xử lý yếu kém vụ tàu Cheonan.
Hãng tin Yonhap ngày 13/6 cho biết Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Tướng Lee Sang-Eui, đã xin nghỉ hưu trong bối cảnh bị chỉ trích vì đã xử lý yếu kém vụ chìm tàu chiến Cheonan.

Tướng Lee Sang-Eui bị cáo buộc đã vắng mặt tại trung tâm chỉ huy quân sự đêm 26/3 khi tàu Cheonan bị đắm ngoài khơi biển Hoàng Hải. Trốn tránh trách nhiệm, quan chức này sau đó giả mạo bằng chứng và vụ việc bị phanh phui.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Lee Sang-Eui đã đệ đơn từ chức lên Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-Young.

Quyết định này được ông đưa ra sau khi hồi tuần trước, Cơ quan Kiểm toán và thanh tra (BAI) của chính phủ đã kiến nghị Bộ Quốc phòng Hàn Quốc kỷ luật 24 sĩ quan, trong đó có 13 tướng gồm cả ông Lee Sang-Eui, vì đã thiếu tinh thần trách nhiệm trong quá trình xử lý vụ Cheonan.

Nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết những ngày tới bộ sẽ tiến hành điều chỉnh nhân sự trên diện rộng.

BAI cho rằng quân đội đã xử lý yếu kém vụ chìm tàu chiến Cheonan làm 46 thủy thủ thiệt mạng. Cơ quan này cũng phát hiện nhiều "vấn đề" trong việc ngăn chặn các vụ tấn công, sẵn sàng chiến đấu, xử lý sự cố và quản lý các bí mật quân sự.

BAI cũng cáo buộc các sĩ quan chỉ huy của hải quân nước này làm sai lệch những sự việc chính liên quan đến vụ đắm tàu cũng như chậm báo cáo chỉ huy cấp trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục