Mozambique xây cảng xuất than lớn nhất châu Phi

Mozambique và Nhật dự kiến xây cảng biển xuất khẩu than tại khu vực Nacala và là cảng biển xuất khẩu than lớn nhất châu Phi.
Mozambique và Nhật Bản dự kiến xây dựng cảng biển chuyên xuất khẩu than tại khu vực Nacala, phía bắc của quốc gia châu Phi này và là cảng biển xuất khẩu than lớn nhất châu Phi.

Phát biểu sau cuộc thảo luận với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda trong chuyến thăm chính thức ngày 29/2 Thủ tướng Mozambique, Aires Aly, cho biết dự án cảng biển lớn này, trị giá nhiều tỷ USD, dự kiến khởi công vào giữa năm nay và giai đoạn 1 của dự án có thể hoàn tất vào năm 2016.

Sau khi hoàn thành toàn bộ dự án, mỗi năm khoảng 25 triệu than có thể xuất khẩu qua cảng này.

Theo ông Aires Aly, dự án này là một phần trong chương trình hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại dài hạn giữa Mozambique và Nhật Bản trong thời gian tới, nhất là lĩnh vực năng lượng như khai thác khoáng sản, xây dựng các nhà máy điện, bao gồm cả nhà máy điện hạt nhân....

Tuy nhiên, theo một số quan chức cấp cao Nhật Bản, trước khi các dự án đầu tư phát triển lớn được triển khai tại Mozambique, trong đó dự án phát triển cảng biển Nacala, hai nước cần thảo luận thêm một số vấn đề song phương có liên quan.

Trước đó, Tập đoàn Vale của Brazil đã công bố kế hoạch chi khoảng 4,4 tỷ USD để xây dựng và nâng cấp khu vực mỏ than và mạng lưới đường sắt dài 912km nối khu mỏ lớn nhất này với cảng biển Nacala.

Thủ tướng Aly hy vọng ngoài than đá, khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Mozambique sẽ được xuất khẩu sang Nhật Bản thông qua một dự án dầu khí do Anadarko Petroleum Corp đầu tư.

Hiện nay, một số tập đoàn, công ty lớn của Nhật Bản, trong đó có Nippon Steel Corp và Mitsui & Co, đã đầu tư vào lĩnh vực khai khoáng, nhất là than đá, quặng sắt và titan tại Mozambique.

Hiện Tập đoàn hóa chất Sumitomo và Toyo Engineering của Nhật Bản đã đầu tư 1,2 tỷ USD xây dựng một nhà máy sản xuất phân bón, với sản lượng 600.000 tấn/năm tại Mozambique để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu./.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục