MTTQ chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chiều 6/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Văn Núi đã chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Nhân kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chiều 6/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Văn Núi đã tới thăm chùa Quán Sứ (Hà Nội) và chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hà Văn Núi chúc mừng các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức trong Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tăng ni, phật tử trong và ngoài nước, nhân kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phó Chủ tịch mong muốn các vị chức sắc trong giáo hội tiếp tục động viên các tăng ni, phật tử tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, theo phương châm “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”, đồng hành cùng dân tộc, góp phần vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc...

Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp chính quyền, đoàn thể đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phát huy truyền thống yêu nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể tăng ni, phật tử tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình hoạt động của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề ra, cùng nhau đoàn kết, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Hòa thượng Thích Thanh Tứ cho biết, trong hơn 10 tháng vừa qua, các chùa trong cả nước đã vận động tăng ni, phật tử ủng hộ đồng bào bị bão lũ, trẻ em mồ côi, người tàn tật, người bị nhiễm chất độc da cam gần 400 tỷ đồng.

Trong dịp này, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã tới thăm, chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục