MTTQ làm tốt việc tập hợp ý kiến của nhân dân

Ông Huỳnh Đảm nhận định năm 2009 Mặt trận Tổ quốc làm tốt việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước.
Ngày 14/1, tổng kết công tác năm 2009, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm nhận định Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội trong quá trình tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; làm tốt việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VII), ông Huỳnh Đảm nhấn mạnh Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động tập hợp, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chung sức chung lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng.

Cùng với đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, Mặt trận Tổ quốc không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức, cán bộ, nhất là nhân sự chủ chốt...

Chủ tịch Huỳnh Đảm cho biết, năm 2009 Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp đã tích cực chủ động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả chương trình hành động do Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 6 (khóa VI) đã đề ra, nổi bật nhất là tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố và Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, nhất là hai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “ Ngày vì người nghèo”…

Hội nghị xác định chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2010 tập trung vào tuyên truyền, động viên nhân dân và đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mặt trận Tổ quốc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho mọi người hiểu biết đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất, tiếp tục triển khai thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII.

Cùng với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhằm nâng cao ý thức, lòng tự hào trong mỗi người dân, qua đó tạo thành sức mạnh tinh thần, ý chí và quyết tâm, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mặt trận Tổ quốc các cấp động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức, động viên nhân dân tham gia xây dựng Nhà nước, xây dựng Đảng./.
Bích Thủy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục