Mưa lớn, hàng chục người thương vong ở Pakistan

Những trận mưa xối xả kéo dài hai ngày qua tại Karachi, ở miền Nam Pakistan, đã làm ít nhất 26 người chết và 27 người khác bị thương.
Mặc dù mới bắt đầu bước vào mùa mưa, nhưng những trận mưa xối xả kéo dài liên tiếp hai ngày qua tại Karachi, thành phố cảng với 16 triệu dân ở miền Nam Pakistan, đã làm ít nhất 26 người chết và 27 người khác bị thương.
 
Chính quyền địa phương cho biết mưa lớn bắt đầu từ sáng sớm 18/7 đã gây ngập lụt ở nhiều nơi, làm hư hỏng hàng trăm nhà dân, gây mất điện trên diện rộng tại thành phố và làm gián đoạn các hoạt động thông tin liên lạc.
 
Ở nhiều điểm, lượng mưa đo được lên đến gần 150mm. Theo Thị trưởng Mustafa Kamal, cho đến nay đã thống kê được 26 người thiệt mạng và con số này có thể còn tăng lên.
 
Các cơ quan chức năng Pakistan đang nỗ lực khôi phục hoạt động cung cấp điện và tăng cường thoát nước để nối lại hoạt động giao thông tại các điểm ngập sâu.
 
Trong khi đó, theo thông báo của Cơ quan khí tượng Pakistan, mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài trong 24 giờ tới tại thủ phủ của Karachi và tỉnh Sindh.
 
Mùa mưa ở Pakistan thường diễn ra từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 9 hàng năm, tuy nhiên, theo Cơ quan khí tượng Pakistan, mùa mưa năm nay đến muộn hơn so với bình thường./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục