Và khi "hoa tuyết" cà phê nở rộ bạt ngàn một màu trắng cũng là lúc giấc mơ đại học tưởng chừng quá xa vời lại ‘đơm hoa kết trái’ với chị Nhung, một nữ nông dân ở tuổi 43.
Lễ hội Tết rừng ở Nà Hẩu không chỉ là nghi lễ độc đáo có ý nghĩa tâm linh cầu phúc, giúp bảo tồn các giá trị vật chất, tinh thần trong cộng đồng dân tộc Mông mà còn góp phần thiết thực bảo vệ rừng.
Theo ông Chookiat Ophaswongse, trình trạng lũ lụt do các cơn bão và mưa lớn kéo dài từ nửa cuối tháng 9/2022 đến nay đã gây ra một số thiệt hại cho mùa màng, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến xuất khẩu.
Các tàu đầu tiên xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ các cảng ở Biển Đen của nước này có thể sẽ di chuyển trong vòng vài ngày tới theo thỏa thuận được nhất trí hôm 22/7.
Trong giai đoạn từ tháng 5-10/2019, lượng mưa giảm đáng kể gây ra một đợt hạn hán dai dẳng mà các chuyên gia dự báo sẽ dẫn đến thiệt hại mùa màng nghiêm trọng trong năm 2020.
Vừa phải gồng mình đối phó với dịch bệnh COVID-19, Ấn Độ lại phải đương đầu với nạn châu chấu hoành hành, vốn đang tàn phá mùa màng và ảnh hưởng đến an ninh lương thực.
Triều Tiêu cảnh báo đợt nắng nóng kỷ lục đang gây thiệt hại to lớn cho mùa màng nước này, đồng thời hối thúc người dân nỗ lực ngăn ngừa tác động tiêu cực đối với việc sản xuất lương thực.
Theo thống kê của AFP, 75% cây trồng lương thực trên thế giới phụ thuộc một phần vào việc thụ phấn của ong, bướm, các côn trùng khác, chim, dơi, các loài có xương khác.
Chúc mừng cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã có những ngày đón Tết, vui Xuân đầm ấm, Chủ tịch nước mong muốn tất cả cộng đồng các dân tộc anh em đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Ngày 16/12, tại bản Nậm Pọng, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đã diễn ra lễ công bố và trao Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Nào pê chầu của dân tộc H'Mông.
Sáng 26/2, trong không khí tưng bừng đầu xuân năm mới, đồng bào các dân tộc ở tỉnh Tuyên Quang đã nô nức đổ về trung tâm huyện Chiêm Hóa tham dự Lễ hội Lồng Tông - ngày hội xuống đồng.
Quang cảnh một ngọn núi lửa phun trào vừa đáng sợ lại vừa đáng kinh ngạc. Vậy sẽ có chuyện gì xảy ra nếu tất cả núi lửa trên Trái Đất đồng loạt phun trào?
Nghiên cứu của giới khoa học cho thấy nếu nhiệt độ tăng thêm 2 độ C vào năm 2050, sản lượng lúa mì, ngô và lúa gạo nói chung sẽ giảm khoảng 2% mỗi thập kỷ.