Ngày 23/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, rét hại; vùng núi Bắc Bộ trời rét hại, riêng Điện Biên và Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm.
Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết tuần.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10/2.
Trời trở lạnh đột ngột, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo tài xế hạn chế và có thể tạm ngừng lưu thông trên những tuyến đường bị mưa tuyết đóng băng, gây trơn trượt để đảm bảo an toàn.
Đêm 24 ngày 25/1, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi; gió nhẹ, trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, có nơi 3-6 độ C, có nơi dưới 0 độ C.
Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, trong những ngày tới rét đậm rét hại vẫn còn tiếp diễn, nền nhiệt độ cả ban ngày và đêm đều ở mức thấp, rất ít thời điểm có nắng.
Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác; sau có mưa vài nhỏ nơi; gió Đông Bắc cấp 3; trời rét hại. Vùng núi có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.
Dự báo đêm 16 ngày 17/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, Thủ đô Hà Nội có nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ C.
Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở trung du, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.
Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.
Việc Trái Đất nóng lên đang biến một số trận mưa tuyết lớn ở vùng núi thành những cơn mưa cực đoan và bằng cách nào đó làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt nguy hiểm.
Lốc xoáy, được cho là mạnh nhất kể từ tháng 3/1983, xảy ra trong thời gian ngắn tại một khu công nghiệp và khu nhà kho ở thành phố Montebello khiến 28 cơ sở hạ tầng bị hư hại, nhiều cây xanh bật gốc.
Thời điểm xuất hiện băng giá, trời không mưa, nhiệt độ giảm sâu nên các cành cây, ngọn cỏ, vật dụng để ngoài trời được bao phủ một lớp băng trắng mỏng, tạo nên hiệu ứng đẹp mắt, khác lạ.
Từ đêm 15 đến ngày 18/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông; vùng núi cao ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.
Từ sáng 29/12, mặc cho cái lạnh có phần khắc nghiệt của thời tiết, nhiều du khách vẫn quyết tâm có mặt tại Sa Pa để được tận mắt thấy tuyết rơi trên đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương.
Chiều 28/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ và kèm theo mưa, gây rét đậm, rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.
Mưa tuyết bay mau, dày và khá lâu trong sáng ngày 28/12 trên đỉnh Fansipan tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Dạng thời tiết tuyết bay như thế này được dự kiến còn kéo dài trong những ngày tiếp theo.
Tuyết rơi dày bao trùm cả một vùng không gian rộng lớn trên đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương, phủ trắng quần thể tâm linh Fansipan tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo.